376 di dân bất hợp pháp đào đường hầm qua biên giới Mỹ xin tị nạn

Có gần 400 di dân bất hợp pháp hồi tuần này đã đào đường hầm dưới một hàng rào biên giới tại tiểu bang Arizona để vào Mỹ, rồi sau đó tự ý trình diện nhân viên Biên Phòng, theo tin từ cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ (CBP).

01:00 21/01/2019

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng một nhóm gồm 376 di dân, phần lớn là các gia đình có trẻ nhỏ, gốc Guatemala, đào đường hầm dưới hàng rào biên giới gần Yuma, tiểu bang Arizona rồi vào Mỹ lúc trưa Thứ Hai, 14 Tháng Giêng, theo một bài báo của tờ Arizona Republic.

Các giới chức CBP hôm Thứ Sáu công bố hình ảnh video cho thấy các di dân này đi bộ dọc theo bức rào, phía bên phần đất Mỹ, để chờ giới chức Mỹ tiến hành thủ tục giấy tờ.

Một phát ngôn viên Biên Phòng ở khu Yuma, ông Jose Garibay, nói rằng các di dân đã đào bảy hố dưới rào và bò qua.

Trong số 376 người này, có 170 trẻ nhỏ, gồm cả 30 trẻ đi một mình, cũng theo CBP.

Đây là nhóm cùng xin tị nạn đông đảo nhất kể từ khi có sự gia tăng trong số người xin vào Mỹ tị nạn trong hai năm qua, theo phát ngôn viên Garibay. 

Tags:
Lịch chiếu kháng di dân tháng 2/2019

Lịch chiếu kháng di dân tháng 2/2019

Vào ngày 12 tháng 1 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 2/2019 như sau:

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất