376 người di cư đào hầm trái phép ngay dưới hàng rào biên giới

376 người Trung Mỹ, bao gồm 200 trẻ vị thành niên, đã đào hầm đi qua hàng rào biên giới và đầu hàng trước lực lượng biên phòng xin tị nạn.

21:00 19/01/2019

Một nhóm bao gồm 376 người Trung Mỹ đã cố gắng vượt qua biên giới bằng cách đào hầm gần Yuma, Arizona hôm thứ Hai, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới cho biết.

Cơ quan này cho biết 200 người trong nhóm là trẻ vị thành niên và gần như tất cả những người còn lại nói rằng họ là cha mẹ của những đứa trẻ này, có nghĩa là họ có thể sẽ được ở lại Hoa Kỳ vì yêu cầu tị nạn của họ được xử lý.

Đây được cho là nhóm duy nhất có số lượng lớn kỷ lục vượt biên bất hợp pháp để yêu cầu tị nạn. Lực lượng An ninh Biên phòng (CBP) cho biết những kẻ buôn lậu vận chuyển các nhóm lớn đến biên giới và sau đó hướng dẫn cách vượt qua hàng rào.

Hầu hết các nhóm đã vào Hoa Kỳ thông qua bảy lỗ nhỏ vùi dưới hàng rào biên giới.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cố gắng ngăn chặn người di cư yêu cầu tị nạn sau khi vượt biên bất hợp pháp, nhưng động thái đó đã bị một thẩm phán liên bang bác bỏ vào tháng 11.

“Điều duy nhất giải quyết vấn đề đó là một sự thay đổi trong luật pháp”, Giám đốc quản lý khu vực biên giới của CBP Yuma Anthony Porvaznik cho hay.

Porvaznik nói rằng ông đã làm việc cho CBP trong 30 năm và chưa bao giờ chứng kiến và bắt giữ một nhóm lớn như nhóm xâm nhập trái phéo vào thứ Hai.

Vào thứ Năm, hàng trăm người xin tị nạn đã bị giam giữ trong khi các nhân viên CBP cố gắng làm việc để xử lý tình hình và cung cấp các nhu cầu nhân đạo, theo ABC News.

Vào thứ Tư, một nhóm riêng gồm 247 người đã xâm nhập trái phép vào Hoa Kỳ gần Cảng nhập cảnh Antelope Wells ở New Mexico.

Nhóm này, bao gồm nhiều trẻ vị thành niên, đã đầu hàng nhà chức trách để xử lý và hầu hết được yêu cầu chăm sóc y tế ngay lập tức.

CBP cho biết kể từ đầu tháng 10, đã có 24 nhóm hơn 100 người di cư vượt qua biên giới bất hợp pháp gần Lordsburg, New Mexico.

Tháng trước, CBP cho biết họ đã bắt giữ 20.000 người chưa thành niên sau khi vượt biên bất hợp pháp, bao gồm cả trẻ vị thành niên không có người đi cùng và những người đi với cha mẹ.

Đại đa số đầu hàng ngay lập tức khi vượt biên để xin tị nạn.

Một nghiên cứu gần đây bởi Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư Hoa Kỳ có trụ sở tại New York, ước tính rằng vào năm 2017, có rất nhiều trường hợp vào Hoa Kỳ bất hợp pháp bằng cách quá hạn thị thực tạm thời hơn là vượt biên bất hợp pháp.

Nghiên cứu đó cũng ước tính số người nhập cư bất hợp pháp hiện tại ở Hoa Kỳ là 10,7 triệu. Và một nghiên cứu gần đây của các giáo sư MIT Sloan và Yale ước tính con số lên tới 22 triệu.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Phận buồn của những em bé trong dòng di cư sang Mỹ

Phận buồn của những em bé trong dòng di cư sang Mỹ

Cái chết của hai đứa trẻ người Guatemala trong vài tuần qua ở Mỹ làm sáng tỏ lý do vì sao có nhiều trẻ em trong dòng người di cư từ Trung Mỹ tìm đường đến vùng đất mới ở phía bắc đến vậy.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất