50.000 quả bóng golf được kéo lên khỏi đại dương, bảo vệ sinh vật biển

Hai cha con người Mỹ đã dành 2 năm để kéo hơn 50.000 quả bóng golf ra khỏi đại dương ngoài khơi California, ngăn chặn mối nguy hại từ những quả bóng nhựa này đối với các sinh vật biển.

00:30 20/01/2019

Alex Weber, 18 tuổi, bắt đầu dự án dọn dẹp khổng lồ của mình hai năm trước khi cô bơi ngoài bãi biển Pebble dọc Thái Bình Dương gần Carmel, California, vào năm 2017.

Cô nhìn xuống và thấy hàng ngàn quả bóng - bị những người chơi golf ném xuống biển từ các sân golf gần đó - phủ gần như trắng xóa dưới đáy biển.

“Bạn không thể nhìn thấy cát, nó hoàn toàn bị lấp đầy bởi những quả bóng golf. Có hàng ngàn quả golf ở đó”, cô nói với Đài phát thanh công cộng quốc gia.

Weber cho biết phát hiện này khiến cô cảm thấy bị sốc và bị xúc phạm bởi ý thức của con người.

Weber, lúc đó 16 tuổi, cùng sự giúp đỡ của cha, đã bắt đầu kéo hàng trăm pound bóng ra khỏi đại dương. Hai cha con liên tục lấp đầy một chiếc thuyền kayak với hàng trăm quả bóng và thực hiện hàng chục chuyến đi tới bờ để đặt chúng xuống.

Nhưng mỗi lần cô ấy quay lại để lấy thêm bóng, cô nhận ra những người chơi golf lại tiếp tục đánh xuống đại dương hàng trăm quả bóng khác.

Bây giờ Weber đang kiến nghị tới pháp luật yêu cầu các câu lạc bộ golf phải tự dọn dẹp.

Tổng số bóng mà Weber nhặt được đạt mốc 50.000 vào tháng 9, mặc dù cô phải đối mặt với điều kiện khắc nghiệt, lạnh lẽo, cá mập gần đó và những quả bóng mới liên tục đánh ra ngoài khơi này.

Bóng golf chứa các hợp chất kẽm độc hại và được phủ một lớp polymer mỏng bị ăn mòn theo thời gian bởi sóng và dòng chảy.

Khi chúng xuống cấp, chúng biến thành vi nhựa mà khi động vật ăn phải sẽ bị bệnh.

Weber hiện đang có kế hoạch nộp đơn vào trường đại học để nghiên cứu khoa học biển. Trong khi đó, cô vẫn đang thu thập các quả bóng golf dưới đáy đại dương.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Trung Quốc ngang nhiên thả rác vào đại dương và Mỹ lại là người phải đi ' dọn dẹp ' - Trump bức xúc

Trung Quốc ngang nhiên thả rác vào đại dương và Mỹ lại là người phải đi ' dọn dẹp ' - Trump bức xúc

Tổng thống Mỹ Donald Trump phàn nàn về một lượng rác thải “khổng lồ” và “không thể tưởng tượng” đang trôi dạt đến bờ biển phía Tây Hoa Kỳ, khiến Mỹ trở thành quốc gia phải dọn dẹp hậu quả.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất