60% người dân California ủng hộ giáo viên đình công

Một khảo sát của Public Policy Institute of California cho thấy cứ 10 người dân ở tiểu bang này thì có sáu người ủng hộ việc giáo viên biểu tình hay đình công để đòi tăng lương.

08:00 06/05/2019

Theo EdSource, Public Policy Institute of California là một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận và đều có một cuộc khảo sát khoảng 1,512 người lớn ở California vào Tháng Tư hằng năm. Tuy tổ chức này có mặt ở California lâu năm, nhưng cuộc khảo sát vào Tháng Tư, 2019, là lần đầu tiên họ làm hoàn toàn trên mạng.

Theo khảo sát của tổ chức này, số người ủng hộ giáo viên đình công nhiều nhất là ở vùng vịnh San Francisco, có đến 70% cư dân ủng hộ. Ở Los Angeles cao thứ nhì vì có 65% người dân ủng hộ giáo viên.

Trong hai tháng đầu năm 2019, giáo viên ở Los Angeles và ở Oakland từng đình công để đòi tăng lương và cải tiến môi trường học. Hai cuộc đình công này đều đem lại kết quả tích cực cho các giáo viên vì hai học khu ở Los Angeles và Oakland phải nghe theo đề nghị của họ, cũng như đồng ý tăng lương.

Hơn 50% người lớn ở California ủng hộ giáo viên và cho rằng lương của họ quá thấp: 58% người lớn ở Inland Empire, 53% ở Central Valley, 53% ở Orange County và San Diego County.

Giáo viên ở Los Angeles đình công. (Hình: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

Ông Mark Baldassare, tổng giám đốc của Public Policy Institute of California cho biết đa số người dân California ủng hộ việc giáo viên đình công và còn cho hay giá thuê nhà ở nhiều khu vực là một trở ngại lớn, làm cho nhiều giáo viên điêu đứng vì lương không đủ.

EdSource còn đưa ra một báo cáo cho biết California nhận được báo cáo lương bổng của 680 trường học và giáo viên năm thứ nhất của 40% số trường này không đủ tiền để thuê chúng cư một phòng ngủ. Ngoài ra, các giáo viên có lương cao nhất của 25% học khu ở California không đủ lương để thuê nhà hay chúng cư ba phòng ngủ.

Giáo viên ở vùng vịnh San Francisco gặp nhiều khó khăn trong việc thuê nhà nhất California vì lương trung bình của 90% học khu không đủ để họ thuê chúng cư hai phòng.

Ngoài việc các nhà giáo không đủ tiền thuê nhà ra, California cũng đang bị thiếu giáo viên. Trong năm học 2017-2018, tiểu bang cần có 24,000 giáo viên mới, nhưng năm học đó chỉ có 16,000 người nhận chứng chỉ giáo viên.

Vì giá thuê nhà quá cao, nên nhiều giáo viên phải chuyển qua các tiểu bang khác và còn làm cho California thiếu giáo viên trầm trọng hơn. Theo Cục Thống Kê Dân Số, từ năm 2013 đến 2017 có khoảng 40,000 giáo viên rời khỏi California, tuy chưa biết rõ lý do khiến họ đi có phải là giá thuê nhà hay không. Con số này tăng 22% so với chu kỳ năm năm trước.

Public Policy Institute of California khảo sát và cho biết khoảng 57% phụ huynh của học sinh trường công lập tin rằng thiếu giáo viên là một vấn đề lớn ở California. Về phía các trường bán công, một nửa số người trong khảo sát ủng hộ hệ thống này và một nửa thì phản đối. Điều này cho thấy cư dân California quan tâm đến việc hệ thống trường công lập có thể bị trường bán công làm ảnh hưởng. Tuy vậy, những người được khảo sát vẫn muốn các phụ huynh thuộc cộng đồng có thu nhập thấp được quyền lựa chọn trường học cho con mình.

Giáo viên ở Oakland đình công vì lương không đủ để thuê nhà. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Những người được khảo sát cho biết các vấn đề giáo dục lớn nhất mà hệ thống mẫu giáo đến lớp 12 (K-12) ở California đang phải đối mặt là thiếu kinh phí, lớp học quá đông người, trình đồ giảng dạy không đủ, giáo trình quá nhỏ và lương bổng của giáo viên quá thấp.

Ông Baldassare cho biết người dân California muốn Thống Đốc Gavin Newsom phải đầu tư nhiều cho hệ thống K-12 và phải ưu tiên cho hệ thống này cao nhất. Theo khảo sát của Public Policy Institute of California, bảy trong 10 người thuộc nhiều khu vực, độ tuổi, sắc dân, mức thu nhập và giáo dục, cho rằng thống đốc nên ưu tiên cho hệ thống K-12 và không phạm những sai lầm như cựu Thống Đốc Jerry Brown.

Khảo sát cũng có một tin vui cho Thống Đốc Newsom vì 53% người được hỏi cho rằng ông đang giải quyết các vấn đề giáo dục K-12 rất tốt. 47% còn lại thì cho rằng các nhà lập pháp California đang đưa ra các quy định giáo dục hay.

California là tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ và dĩ nhiên giáo dục là một vấn đề quan trọng. Chính vì vậy, người dân ở đây lúc nào cũng nhiều lo ngại về chuyện học của con mình và hy vọng tiểu bang sẽ tìm ra được giải pháp cho nhiều trở ngại như việc giáo viên khó thuê nhà và sự thiếu giáo viên trầm trọng.

Tags:
Một phụ nữ Việt lọt vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất tiểu bang California, Mỹ

Một phụ nữ Việt lọt vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất tiểu bang California, Mỹ

Trong 100 người được 5 tờ báo ở tiểu bang California, Mỹ bình chọn là có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong nhiều lĩnh vực ở California thì cô Tammy Trần là một trong những người này, theo báo Người Việt.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất