70% người Mỹ không muốn ông Trump tái tranh cử

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 70% người Mỹ, trong đó có 44% đảng viên Cộng hòa, không muốn cựu tổng thống Donald Trump tái tranh cử vào năm 2024.

15:44 23/04/2023

Cuộc thăm dò, được công bố hôm 20/4 do hãng tin AP và trung tâm nghiên cứu NORC của Đại học Chicago thực hiện, còn cho thấy 93% đảng viên Dân chủ và 63% đảng viên độc lập không muốn ông Trump chạy đua vào Nhà Trắng thêm một lần nữa. Khảo sát diễn ra từ ngày 13 đến 17/4 trên 1.230 người trưởng thành. Sai số là 3,9 điểm phần trăm.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tháp Trump ở New York ngày 3/4. Ảnh: AP
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tháp Trump ở New York ngày 3/4. Ảnh: AP

Mặc dù nhiều người Mỹ không muốn ông ấy tranh cử, cuộc thăm dò của AP-NORC cho thấy cựu tổng thống Trump vẫn có tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong số các ứng viên đảng Cộng hòa tiềm năng khác được đưa vào cuộc khảo sát.

Ông Trump đã nới rộng cách biệt với đối thủ tiềm năng là Thống đốc Florida Ron DeSantis trong một cuộc bầu cử sơ bộ giả định. Dù DeSantis chưa công bố quyết định tranh cử tổng thống, nhiều người cho rằng ông chắc chắn sẽ tham gia cuộc đua.

Tương tự, một cuộc thăm dò của Wall Street Journal công bố tuần qua cho thấy cựu tổng thống Mỹ dẫn trước Thống đốc Florida 13 điểm phần trăm. Theo cuộc khảo sát do Harvard CAPS-Harris thực hiện, ông Trump dẫn trước đối thủ DeSantis tới 35 điểm, đồng thời bỏ xa những ứng viên khác của đảng Cộng hòa.

Tổng thống Joe Biden có tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong số tất cả các ứng viên được khảo sát, với 45% số người được hỏi nói họ có thiện cảm với ông.

Cuộc thăm dò của AP-NORC còn hé lộ rằng đa số người Mỹ tin cựu tổng thống Trump đã vi phạm luật khi cố gắng can thiệp vào quá trình kiểm phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020 ở bang Georgia, cáo buộc mà ông phủ nhận. Hơn 40% người được hỏi nói rằng các hành động bị cáo buộc của cựu tổng thống trong một số cuộc điều tra khác là bất hợp pháp.

Ông Trump đang đối mặt hai cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ do công tố viên đặc biệt Jack Smith phụ trách, liên quan vụ bạo loạn ở Đồi Capitol ngày 6/1/2021 và cách cựu tổng thống Mỹ xử lý tài liệu mật. Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa cũng vừa bị công tố viên Manhattan, New York, truy tố với 34 cáo buộc liên quan đến các khoản chi nhằm "bịt miệng" những người có thể tung tin bất lợi về ông.

Tags:
Kiếp hồng nhan của người Việt trên nước Đức: Giấu gia đình để cặp bồ với nhau, tưởng được lợi hóa ra nhận cái kết đắng

Kiếp hồng nhan của người Việt trên nước Đức: Giấu gia đình để cặp bồ với nhau, tưởng được lợi hóa ra nhận cái kết đắng

Do cuộc sống khó khăn đưa đẩy, mục tiêu làm ăn, kiếm tiền để giúp đỡ gia đình nên họ tham gia những "liên minh chiến thuật", cặp bồ để hỗ trợ lẫn nhau, trong khi vẫn duy trì "liên minh chiến lược" với chồng hoặc vợ ở trong nước.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất