8 nét văn hóa Mỹ du học sinh sẽ không tài nào hiểu nổi

Thông thường sau một thời gian học tập và sinh sống ở Mỹ thì du học sinh sẽ dần thích nghi với những lối sống khác biệt ở xứ người nhờ được tiếp thu những góc nhìn mới mẻ.

10:00 25/07/2023

Tuy nhiên đối với một số nét văn hóa nhất định của xứ cờ hoa được liệt kê trong bài viết dưới đây thì có lẽ chẳng du học sinh nào có thể lý giải được dù có “bôn ba” bao nhiêu năm ở Hoa Kỳ đi chăng nữa.

Mang dép ngoài đường để… đi trong nhà

Không nhất thiết phải sang tận nước Mỹ mà chỉ cần thông qua các bộ phim là bạn đã có thể thấy người Mỹ không có thói quen tháo giày dép đã đi ngoài đường khi bước vào nhà. Họ thậm chí còn chẳng buồn cởi giày khi gác chân lên nệm hay ghế sofa trong phòng. Đường sá ở Mỹ có thể sạch hơn so với các nước khác nhưng tất nhiên không bao giờ có thể đủ vô trùng để giày dép không bám bất kỳ bụi bẩn nào. Người Mỹ không chỉ vô tư đi giày dép ngoài đường trong nhà của mình mà còn áp dụng quy tắc khó hiểu này ở bất kỳ gia đình nào họ có dịp ghé chơi. Nếu bạn vô tình cởi giày dép khi đến thăm nhà ai đó ở Mỹ do quen với lối sống ở Việt Nam thì đừng nên lấy làm lạ khi họ bảo không cần cởi giày dép làm gì. Bản thân bạn khi sống tại Mỹ cũng nên tập làm quen với việc người khác mang giày vào nơi ở của mình dù không thể hiểu được vì sao họ làm thế.

Lót sàn nhà bằng thảm

Không chỉ thích mang giày trong nhà mà người Mỹ còn khoái lót sàn nhà và các bậc thang bằng thảm vốn là chất liệu rất dễ bám bụi. Đó là chưa kể thảm còn có nguy cơ bị vấy bẩn bởi mồ hôi, thức ăn rơi vãi và vô số những vết dơ khó tẩy rửa khác. Việc vệ sinh những loại thảm này chắc chắn không đơn giản như gạch bông hay sàn gỗ nên sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian và chi phí. Bước đi trên thảm đúng là êm ái thật nhưng liệu có thực sự đáng đánh để đổi bằng khoản vệ sinh khó khăn không thì chỉ có người Mỹ mới có câu trả lời xác đánh cho bạn.

Nói không tuyệt đối với khẩu trang

Người Mỹ quan niệm chỉ khi có bệnh truyền nhiễm thì mới đeo khẩu trang nên nếu bạn xớn xác mang khẩu trang ra đường để chống nắng hay tránh bụi thì nguy cơ cao sẽ bị người bản xứ kỳ thị và xa lánh. Ngay cả khi dịch Covid-19 bùng nổ thì đa số người Mỹ vẫn nhất quyết không chịu đeo khẩu trang mặc cho sức khỏe của họ có thể bị ảnh hưởng, lạ thay! 

Săn hàng giá rẻ một cách cuồng nhiệt

Mỹ là cường quốc với đời sống của người dân cao nhưng cũng là nơi có văn hóa săn hàng giá rẻ cuồng nhiệt nhất nhì thế giới. Hiếm có quốc gia nào hưởng ứng các chương trình khuyến mãi khủng trong ngày thứ sáu đen tối nhiệt liệt như Mỹ dù sinh hoạt phí ngày thường ở nhiều nơi cũng đắt đỏ không kém Hoa Kỳ. Lúc du học Mỹ chắc chắn bạn sẽ có ít nhất một lần cảm thấy khó hiểu vì sao người dân lại chịu khó thức khuya dậy sớm xếp hàng mua những món đồ yêu thích vào những đợt giảm giá trong khi ở Việt Nam hiếm khi có tình trạng đó xảy ra.

 

Thời trang “phang” thời tiết

Hình ảnh người Mỹ có thể mặc áo phông quần cộc để ra đường trong tiết trời lạnh giá hay vận đồ nhiều lớp giữa ngày hè nóng bức không khó để bắt gặp trong quá trình du học Mỹ của bạn. Lý do người Mỹ có thể thích nghi với cái lạnh tốt như vậy cho đến nay vẫn còn là một ẩn số mà du học sinh sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Còn việc mọi người có thể mặc đồ nhiều lớp là do người dân chủ yếu di chuyển bằng xe hơi và hầu hết các địa điểm ở Mỹ đều được trang bị điều hòa nên không cần quá bận tâm đến thời tiết khi lựa chọn trang phục. Điều này có nghĩa bạn hoàn toàn có thể tự do ăn mặc theo phong cách mình thích mà không cần quá bận tâm đến ý kiến người khác vì về cơ bản họ cũng không thực sự quá quan tâm đến trang phục của đối phương.

Sử dụng máy điều hòa quá mức

Người Mỹ có niềm đam mê bất tận với máy điều hòa cho dù thời tiết bên ngoài nóng nực hay lạnh giá. Mùa hè oi bức nên sử dụng máy điều hòa là bình thường nhưng đến khi trời chuyển sang thu se lạnh thì họ vẫn điều chỉnh nhiệt độ phòng ở mức lạnh theo ý thích thay vì tận hưởng nhiệt độ tự nhiên thì quả là khó hiểu. Kể cả mùa đông lạnh giá thì người Mỹ cũng không thích không khí trong phòng ấm áp như bạn nghĩ mà sẽ chọn mức nhiệt độ mát mẻ đúng nhu cầu. Nếu bạn thuộc nhóm người không giỏi chịu lạnh thì hãy nhớ thủ sẵn áo ấm bên mình bất kể đó là mùa nào đi chăng nữa vì chỉ cần vào siêu thị là bạn sẽ cảm thấy lạnh lẽo ngay.

Giá tiền trên sản phẩm không phải là con số cuối cùng

Tùy vào chính sách của từng bang ở Mỹ mà tiền thuế sẽ được đánh trực tiếp vào thu nhập cá nhân hay áp dụng vào hàng hóa. Nhưng hầu hết các bang ở Mỹ sẽ áp thuế vào sản phẩm bạn mua nhưng khó hiểu ở chỗ là thuế không được niêm yết vào giá tiền trên bao bì mà tới khi thanh toán mới hiển thị. Trong khi đó ở Việt Nam thuế giá trị gia tăng đã tự động được tính trong giá của món hàng nên bạn sẽ không phải chi thêm bất kỳ khoản nào khác. Du học sinh Mỹ nên lưu ý điều này để tránh mua hàng quá trớn so với ngân sách chỉ vì quên cộng tiền thuế.

Uống nước trực tiếp từ vòi

Công nghệ lọc nước của Mỹ có thể phát triển thật nhưng bản thân người Mỹ cũng phải rất tự tin khi dám uống nước trực tiếp từ vòi không cần đun sôi mà không sợ bất kỳ rủi ro nào khác. Nếu bạn ghé nhà ai đó chơi mà được chủ nhà mời uống nước trực tiếp từ vòi thì cũng đừng lấy làm lạ. Tuy nhiên nếu bạn cảm thấy bất an thì tốt nhất vẫn nên sử dụng nước uống đóng chai hoặc nấu nước uống để phòng tránh mọi rủi ro không đáng có về sức khỏe. Đường ống lâu ngày hoàn toàn có thể sản sinh ra các chất thải hoặc tích tụ cặn bã mà mắt thường không thể thấy được nên “phòng bệnh hơn chữa bệnh” vẫn là thượng sách bạn ạ.

Nguồn tham khảo: Brightside, University Fox, The Travel

Tags:
Người Việt ở Mỹ kể chuyện đi máy bay: Hành lý dư... 3 lạng phải lấy ra

Người Việt ở Mỹ kể chuyện đi máy bay: Hành lý dư... 3 lạng phải lấy ra

Việc đi lại bằng máy bay ở Mỹ là chuyện thường ngày ở huyện nên khi gặp những trục trặc hay sự cố, thậm chí là phải chờ đợi mòn mỏi thì người ta cũng chẳng mảy may xem đó là điều gì quá lớn lao.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất