Anh: Cảnh báo hơn 48 trường học Hồi giáo đang truyền dạy những quan điểm cực đoan

Chính phủ Anh cảnh báo, học sinh tại các trường Hồi giáo trên khắp đất nước đang phải tiếp nhận những kiến thức cực đoan cùng với tư tưởng lệch lạc.

01:00 07/05/2019

Một báo cáo của chính phủ Anh cho biết, các nhà thuyết giáo hiện đang nổi lên và rải rác trên khắp nước Anh cùng với quan điểm cực đoan và có thể truyền bá chúng cho những người cùng giáo.

48 Darul Ulooms – tạm dịch là tổ chức giáo dục Hồi giáo – được xác định đang tuân theo một giáo trình nghiêm ngặt được gọi là Dars-E-Nizami.

Nó ủng hộ và truyền bá kinh Koran, một văn bản tôn giáo quan trọng nhất của đạo Hồi, và được sử dụng bởi hội Deobandi, có các trường đào tạo sản xuất Taliban ở Pakistan và Afghanistan.

Trước đây, đã có Ít nhất bốn tổ chức Darul Ulooms bị chỉ trích bởi cơ quan quản lý giáo dục Ofsted. Các thanh tra phát hiện các sinh viên được dạy rằng âm nhạc và khiêu vũ xuất phát từ ma quỷ và phụ nữ không có quyền từ chối quan hệ tình dục với chồng. Lệnh cấm âm nhạc này tương tự như những lệnh cấm khác của Nhà nước Hồi giáo, nơi thực hiện các hình phạt đánh đập công khai đối với những người phá vỡ quy tắc.

Đêm qua, một nguồn tin cho biết, hiện nay các Darul Ulooms dạy học tại Anh đang truyền đạt những quan điểm cực đoan, gây nên thách thức đối với người Hồi giáo ở Anh hiện đại.

Haras Rafiq, một chuyên gia chống chủ nghĩa cực đoan tại nhóm tư tưởng Quilliam, nói: “Những người được đào tạo ở Anh không giỏi hơn những người được đào tạo ở tiểu lục địa Ấn Độ bởi vì cả hai đều được dạy cùng một giáo trình Dars-E-Nizami. Vấn đề nằm ở chỗ, các Darul Ulooms lựa chọn chủ nghĩa cực đoan.

Bốn năm trước, học sinh tại các trường Hồi giáo đã được dạy rằng âm nhạc và khiêu vũ là hành động của quỷ và toàn bộ học sinh tại ngôi trường này cũng đã được dạy ghét người Do Thái, Cơ đốc giáo và người Ấn độ giáo.

Bên cạnh đó, các chàng trai tại Darul Uloom ở Leicester đã được dạy về quan điểm sai lệch rằng đàn ông được quyền bạo hành phụ nữ. Nhiều trường hợp khác về việc tiếp nhận tư tưởng cực đoan cũng được báo cáo.

Aliyah Saleem - một học sinh cũ tại Darul Uloom ở Nottingham đã bị trục xuất năm 2006 vì sở hữu một chiếc máy ảnh. Cô đã ví cuộc sống ở trường như một nhà tù và tuyên bố rằng các cô gái được dạy rằng chồng có thể đánh đập và hãm hiếp vợ mình vì điều đó được cho phép và làm cho "Allah hạnh phúc". Nhà trường đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Một số chiến binh thánh chiến Anh đã từng là học sinh của Darul Uloom. Sajid Badat, hiện 40 tuổi, từ Gloucester tới Afghanistan và được huấn luyện để trở thành kẻ đánh bom tự sát cho Al Qaeda. Anh được gửi đến Anh để trở thành một kẻ đánh bom nhưng đã từ bỏ nhiệm vụ của mình.

Một học trò cũ của Blackburn Darul Uloom đã bị bắt và thụ án 13 năm tù.

Hải Vân - tinnuocmy.com

Ảnh người phụ nữ cười trước người biểu tình chống Hồi giáo gây sốt ở Mỹ

Ảnh người phụ nữ cười trước người biểu tình chống Hồi giáo gây sốt ở Mỹ

Bức ảnh "cười vào sự cố chấp" của cô gái Hồi giáo nhận được hơn hàng trăm nghìn lượt thích trên mạng xã hội.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất