Anh đứng đầu bẳng xếp hạng các quốc gia thường xuyên uống rượu

Theo một cuộc khảo sát mới, Anh là quốc gia có số lượng dân tiêu thụ rượu nhiều nhất thế giới, tiếp theo là Mỹ, Canada và Úc.

06:37 17/05/2019

Theo một báo cáo gần đây, số lượng người lớn tại Anh có mật độ trung bình những lần say rượu cao nhất thế giới, khoảng 51,1 lần trong một năm, tương đương với một lần một tuần. Trong khi đó, mức độ trung bình say xỉn trên thế giới nằm ở mức 33, theo một phân tích dữ liệu từ những người sống ở 36 quốc gia khác nhau.

Sau Anh, ba nước Mỹ, Canada và Úc cũng được ghi nhận có nhiều số người say xỉn nhất.

Những phát hiện này đến từ tám cuộc khảo sát về ma túy toàn cầu hàng năm, được cho là cuộc thăm dò lớn nhất về sử dụng chất kích thích trên thế giới.

Tuy nhiên, khi kết quả được công bố, các nhà phê bình cho rằng những phát hiện này đã gây tranh cãi trong một nghiên cứu lớn vào tuần trước khi họ cho biết người Anh đang uống ít rượu hơn so với mười năm trước.

Giáo sư Adam Winstock, người sáng lập tổ chức Khảo sát Ma túy Toàn cầu, cho biết: “Cho đến khi văn hóa thay đổi, con người đã nhận thức được tác hại của rượu và biết cách hạn chế sử dụng những loại đồ uống này.”

“Uống rượu có nguy cơ gây thương tích và tổn hại sức khỏe, nhưng chúng ta cần bắt đầu làm nổi bật các rủi ro ở các mức độ uống khác nhau ngay cả khi chúng vượt quá giới hạn an toàn”, giáo sư Winstock cho biêt thêm.

Hải Vân - tinnuocmy.com

Uống rượu bia mỗi đêm làm tăng nguy cơ đột quỵ

Uống rượu bia mỗi đêm làm tăng nguy cơ đột quỵ

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra tác hại khôn lường có thói quen khá phổ biến ở nhiều người, đó là uống một ly rượu nhẹ hoặc một cốc bia trước khi đi ngủ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất