Bà Harris khai trương văn phòng CDC Đông Nam Á tại Việt Nam

Phó tổng thống Harris khai trương văn phòng CDC Đông Nam Á của Mỹ tại Hà Nội hôm nay, nhấn mạnh mong muốn hợp tác với khu vực để ứng phó dịch bệnh.

00:00 26/08/2021

"Rất vinh hạnh cho tôi được có mặt tại đây nhân dịp khai trương văn phòng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ tại khu vực Đông Nam Á. Đây là một trong 4 văn phòng cấp khu vực trên toàn thế giới, là minh chứng cho cam kết của chúng tôi với khu vực quan trọng này", Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại lễ khai trương văn phòng CDC Đông Nam Á ở Hà Nội chiều nay. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, Giám đốc CDC Mỹ, cùng các Bộ trưởng Y tế đến từ 11 quốc gia tham dự sự kiện.

" của chúng ta kết nối với nhau và quan hệ đối tác phụ thuộc vào nhau là điều cần thiết. Chúng ta phải sẵn sàng đương đầu thách thức cùng nhau. Hãy cùng đương đầu để cùng nhau tạo ra những cơ hội. Đó là lý do văn phòng CDC này được khai trương và sự hợp tác của chúng ta rất quan trọng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được hợp tác với các bạn trong nhiều năm tới", bà nói thêm.

Phó tổng thống Mỹ Harris phát biểu tại lễ khai trương văn phòng CDC Đông Nam Á ở Hà Nội ngày 25/8. Ảnh: Vũ Anh.
Phó tổng thống Mỹ Harris phát biểu tại lễ khai trương văn phòng CDC Đông Nam Á ở Hà Nội ngày 25/8. Ảnh: Vũ Anh.

Phó tổng thống Mỹ cho biết nước này đã phân bổ 110 triệu liều vaccine Covid-19 cho thế giới, trong đó có hơn 23 triệu liều cho khu vực Đông Nam Á. Bà cũng nhắc lại thông báo tặng thêm Việt Nam một triệu liều vaccine, nâng tổng số liều hỗ trợ lên 6 triệu. Bà nhấn mạnh việc Mỹ cam kết tài trợ 500.000 USD cho Quỹ Ứng phó Covid-19 của Đông Nam Á để hỗ trợ mua vaccine. Ngoài ra, Washington đã cung cấp hơn 150 triệu USD hỗ trợ khẩn cấp cho các nước trong khu vực để thúc đẩy tiêm vaccine và giúp đỡ bệnh nhân Covid-19.

Bà Harris nói thêm Mỹ muốn hợp tác với khu vực Đông Nam Á để cải thiện khả năng sẵn sàng ứng phó trước đại dịch hay khủng hoảng y tế công cộng trong tương lai. "Để đạt mục tiêu đó, chúng tôi đang nỗ lực đào tạo những 'thám tử' dịch bệnh, tức các chuyên gia y tế, thông qua lĩnh vực dịch tễ học. Chúng tôi cũng đang đầu tư vào nghiên cứu và hỗ trợ tạo ra các hệ thống xử lý khẩn cấp", Phó tổng thống Mỹ cho biết.

"Chúng tôi đang làm việc với tất cả các bạn để phát triển thế hệ chuyên gia y tế tiếp theo vì Covid-19 sẽ không phải mối đe dọa cuối cùng chúng ta đối mặt", bà nhấn mạnh.

Văn phòng CDC Đông Nam Á sẽ củng cố khả năng của CDC trong bảo vệ sức khỏe của công dân Mỹ và người dân khu vực, thông qua phản ứng nhanh chóng với các mối đe dọa y tế và xây dựng quan hệ then chốt để giải quyết những ưu tiên về sức khỏe.

Văn phòng ưu tiên điều phối các hoạt động liên quan đến Covid-19 trong khu vực, cũng như các hoạt động khác như mở rộng đào tạo xét nghiệm y tế công cộng khu vực, xây dựng các chương trình đổi mới để cải thiện sức khỏe cho dân số lưu động và di cư, hướng tới xóa bỏ các bệnh như sởi, dại và sốt rét, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến chính sách đối ngoại của Mỹ, trong đó có chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, theo thông cáo của đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

Văn phòng này cũng phối hợp với các đối tác để củng cố hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các bệnh lây từ động vật sang người và bệnh truyền nhiễm mới nổi ở người, như các bệnh có triệu chứng giống cúm (ILI)/bệnh hô hấp cấp tính nặng (SARI), cúm gia cầm, cúm lợn, virus từ dơi, thông qua mạng lưới các địa điểm giám sát đa quốc gia. Văn phòng CDC Đông Nam Á cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với ASEAN để thực hiện những ưu tiên chung về y tế.

Tiến sĩ y khoa John MacArthur sẽ giữ cương vị Giám đốc CDC khu vực Đông Nam Á. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này, MacArthur là Giám đốc quốc gia CDC Thái Lan trong hơn 6 năm. Ông đã dành tới một nửa thời gian trong sự nghiệp 23 năm tại CDC để tập trung cải cải thiện an ninh y tế tại Đông Nam Á, trong đó có việc quản lý ngân sách hơn 100 triệu USD trong lĩnh vực các bệnh truyền nhiễm tập trung vào kiểm soát các bệnh sốt rét, lao, sốt xuất huyết, bệnh do virus Zika, bệnh cúm và Covid-19.

MacArthur cũng từng đảm nhiệm vị trí Trưởng nhóm CDC phụ trách Sáng kiến phòng chống bệnh Sốt rét của Tổng thống Mỹ - chương trình có nguồn ngân sách 620 triệu USD mỗi năm với mục tiêu kiểm soát bệnh sốt rét tại khu vực châu Phi cận Sahara và Tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

 

Phó tổng thống Mỹ Harris phát biểu tại lễ khai trương văn phòng CDC Đông Nam Á ở Hà Nội ngày 25/8. Ảnh: Vũ Anh.
Phó tổng thống Mỹ Harris phát biểu tại lễ khai trương văn phòng CDC Đông Nam Á ở Hà Nội ngày 25/8. Ảnh: Vũ Anh.

Phó tổng thống Harris thăm Việt Nam ngày 24-26/8, đánh dấu chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Phó tổng thống Mỹ đương nhiệm và nằm trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên tới Đông Nam Á, 7 tháng sau khi bà nhậm chức.

Trước khi tới Việt Nam, bà đã dừng chân ở Singapore, nơi bà khẳng định cam kết lâu dài của Mỹ với Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong hợp tác ứng phó Covid-19, tính đến cuối tháng 7, Mỹ đã chuyển giao cho Việt Nam khoảng 5 triệu liều vaccine thông qua cơ chế COVAX. Việt Nam hiện thuộc top 10 quốc gia nhận nhiều vaccine nhất trong chương trình chia sẻ hàng trăm triệu liều do Mỹ tiến hành, nhằm mục tiêu gia tăng độ bao phủ tiêm chủng Covid-19 toàn cầu.

Tags:
Việt kiều 19 tuổi tuyên bố chỉ thích lấy trai Mỹ chứ nhìn trai Việt trông vừa nghèo vừa hèn

Việt kiều 19 tuổi tuyên bố chỉ thích lấy trai Mỹ chứ nhìn trai Việt trông vừa nghèo vừa hèn

Cô nàng nổi tiếng trên mxh từ khi còn là học sinh cấp ba với vẻ đẹp lai đầy cuốn hút.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất