Bão Nate suy yếu vẫn gây ngập lụt, mất điện diện rộng ở phía nam Mỹ
Bão Nate gây lũ lụt và mất điện ở vùng duyên hải vịnh Mexico của Mỹ, khu vực đang tiếp tục tái thiết sau khi bão Katrina tàn phá cách đây hơn một thập kỷ.
03:12 10/10/2017
Cơn bão cấp 1 Nate đổ bộ không gây thiệt hại nặng như dự báo và đã suy yếu khi di chuyển trong đất liền. Dù vậy, bão khiến hơn 100.000 hộ gia đình ở khu vực vùng Vịnh phía nam bị mất điện và gây ra lũ lụt tại một số địa điểm. Ảnh: TwitterCơn bão đầu tiên đổ bộ vào bang Mississippi từ sau cơn bão Katrina năm 2005 đã trở thành áp thấp nhiệt đới khi tiến về phía bắc vào bang Alabama và hướng tới Gruzia. Ảnh: TwitterDù đã suy yếu nhưng Nate tiếp tục gây mưa lớn và gió giật mạnh. Dự kiến, bão Nate sẽ vượt qua vùng đông bắc Mỹ trong ngày 9.10. Ảnh: TwitterBão Nate đổ bộ lần thứ 2 vào lãnh thổ Mỹ vào khoảng 1h30 sáng 8.10. Khu vực duyên hải vùng Vịnh gần Biloxi, Mississippi vào thời điểm bão đổ bộ có sức gió tối đa lên tới 137km/h, một số khu vực ở Mississippi và Alabama có sóng cao tới hơn 1m. Ảnh: APTrước đó, bão cấp 1 Nate đổ bộ lần đầu tiên vào tối 7.10 vào khu vực cửa sông Mississippi ở bờ biển đông nam bang Louisiana. Ảnh: APQuan chức các bang Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida đã chuẩn bị tốt để đón bão Nate. Thống đốc các bang ban bố tình trạng khẩn cấp và phát lệnh sơ tán bắt buộc hoặc tự nguyện ở một số khu vực trước khi bão đổ bộ. Ảnh: APDù bão Nate không tàn phá nặng nề như dự kiến nhưng hơn 100.000 khách hàng trên toàn Alabama và Mississippi rơi vào tình trạng mất điện lúc 6h sáng 8.10. Trong đó, tại bang Alabama là 87.000 hộ không có điện, trong khi ở Mississippi là 46.487 hộ.Các đường dây điện ở một số khu vực bị đứt, bị cháy như tại Grand Bay, Alabama. Ảnh: APTheo AP đến tối 8.10, Alabama Power cho biết, đã khôi phục điện cho hơn 64.000 khách hàng và còn khoảng 36.000 hộ vẫn trong tình trạng mất điện. Theo cơ quan điện lực Mississippi, hơn 21.000 khách hàng đã có điện trở lại.Công tác dọn dẹp sau bão ở Biloxi, bang Mississippi trong ngày 8.10. Ảnh: APẢnh: AP
Cuối tuần qua, Bộ Thương mại Mỹ đã nâng mức thuế nhập khẩu đối với dòng máy bay phản lực CSeries của Bombardier lên đến gần 300%, sau khi chấp thuận đơn khiếu nại của Boeing về việc hãng sản xuất máy bay Canada được chính phủ ưu đãi phi lý để phá giá thị trường.
Ông Trump muốn dùng sắc lệnh để chấm dứt quyền tự động cấp quốc tịch cho trẻ sinh tại Mỹ, nhưng đa số cử tri, kể cả phe Cộng hòa, lại ủng hộ duy trì chính sách này.
Thông qua bức thư ngỏ, Tổng thống Iran đặt câu hỏi về lợi ích của người Mỹ trong cuộc chiến, dường như nhằm xoay chuyển dư luận nước này để tìm lối thoát cho xung đột.
Tại Longyearbyen, thị trấn lạnh lẽo cách Cực Bắc 1.000 km, người dân không được phép sinh con hay chôn cất người chết do điều kiện đóng băng vĩnh cửu khắc nghiệt
4h sáng ở TP Auckland, chị Thúy Hằng dội ấm nước sôi lên lớp băng tuyết bám trên kính chắn gió ôtô, cào sạch rồi khởi động xe bắt đầu ngày làm việc mới.
Xem ly hôn là sự giải thoát, cô Toni Harding, 42 tuổi, chi hàng nghìn USD mở tiệc linh đình để khép lại cuộc hôn nhân 9 năm và đánh dấu cột mốc "tái sinh".
Lo ngại bất ổn toàn cầu, bà nội trợ Rowan MacKenzie cùng hàng triệu người Mỹ đang đổ tiền tích trữ lương thực, tiền mặt và túi khẩn cấp cho kịch bản xấu nhất.