Bão tố lại kéo tới California mang theo mưa và tuyết

Một bầu không khí lạnh sẽ kéo qua khu vực Nam California vào chiều tối ngày Thứ Hai, đổ tuyết xuống vùng đồi núi, cùng các trận mưa có thể tạo ra đất chuồi ở những nơi từng bị cháy rừng thiêu rụi hồi năm ngoái, theo Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS).

02:29 28/02/2018

Phần lớn các cơn mưa sẽ diễn ra vào sáng ngày Thứ Ba. Sang đến ngày Thứ Tư trời sẽ quang đãng hơn, nhưng các chuyên gia khí tượng tiên đoán rằng sẽ có một trận bão khác kéo đến vào tối ngày Thứ Năm và kéo dài sáng tới ngày Thứ Bảy, theo bản tin của Press-Enterprise.

“Do bầu không khí ẩm của trận bão đầu tiên, lượng nước mưa rơi xuống sẽ thay đổi nhiều, tùy theo từng nơi,” bản tiên đoán khí tượng do văn phòng NWS tại Los Angeles đưa ra hôm Chủ Nhật cho hay.

Các khu vực dọc theo ven biển của vùng Nam California dự trù sẽ có khoảng hơn một phần tư inch (hơn 0.63 cm) nước mưa, trong khi các nơi xa hơn trong đất liền sẽ có từ một phần tư tới nửa inch (0.63 cm tới 1.27 cm) nước mưa.

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cho hay nếu có nhiều mưa hơn thì có thể lượng mưa trút xuống từ nửa inch tới một inch, nhất là ở vùng núi non. Đồng thời có thể gây ra đất chuồi ở một số nơi từng bị cháy mới đây như Thomas, Creek và La Tuna.

Chuyên gia khí tượng Jimmy Taeger ở vùng San Diego cho hay các nơi mới xảy ra cháy rừng khác, như Corona, Orange County và vùng núi San Bernardino có thể gặp nguy hiểm tương tự.

Vào tối ngày Thứ Hai, tuyết sẽ rơi xuống ở cao độ chừng 4,000 feet ở vùng Los Angeles, sau đó xuống những nơi thấp hơn, chừng 2,500 tới 3,000 feet vào ngày Thứ Ba. Ở vùng San Bernardino, Riverside và Orange County, tuyết sẽ rơi xuống tại cao độ khoảng 5,000 feet rồi xuống tới những nơi vào khoảng 3,000 feet tới 3,500 feet.

NWS tiên đoán sẽ có chừng 2 tới 6 inches tuyết rơi xuống các khu vực sườn đồi, chừng 6 tới 8 inches ở các nơi như Big Bear và Idylwild, cùng khoảng một foot ở những nơi cao hơn như vùng núi San Bernardino và San Gabriel.

Tuyết sẽ thấy trên xa lộ 5, đoạn qua Grapewine. Trong khi đó ở Cajon Pass, nơi xa lộ 15 đi qua, có thể bị trơn trượt do đóng băng.

Nhiệt độ cao nhất ở vùng Nam California trong ngày Thứ Hai vào khoảng hơn 50 độ F tới hơn 60 độ F. Sang ngày Thứ Ba sẽ lạnh hơn một chút và sau đó cho cả tuần, mức nóng nhất cũng từ hơn 50 độ F tới hơn 60 độ F.

Trận bão thứ nhì từ phía Bắc sẽ kéo tới vùng Nam California vào trưa ngày Thứ Năm, khởi sự trút mưa xuống khu vực này vào buổi tối.

Tags:
Tại sao nhiều người đang bỏ California dọn sang Texas?

Tại sao nhiều người đang bỏ California dọn sang Texas?

Tin đồn rằng nhiều người đang bỏ California đi, số người đi cao hơn số người dọn tới, lại là sự thật, theo tường trình mới nhất từ Văn phòng Phân tích Pháp lý (LAO) của tiểu bang California. Từ năm 2007 đến năm 2016, khoảng 6 triệu người đã rời tiểu bang vàng Golden State, trong khi chỉ có 5 triệu người dọn tới cùng thời gian này.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất