Bắt giữ 7 kẻ tình nghi khủng bố tại Hà Lan

Đội cảnh sát Hà Lan sau nhiều giờ theo dõi đã bắt được các nghi phạm khủng bố từ bên trong một chiếc xe tải màu trắng, nơi được cho là chỗ cất giấu vũ khí của cuộc tấn công bao gồm nhiều súng và bom.

08:30 29/09/2018

Đoạn video cho thấy cảnh sát vũ trang đang chạy về phía chiếc xe tại một bãi đậu xe ở Arnhem. Sau đó họ kéo ít nhất một người đàn ông ra khỏi ghế hành khách phía trước và một người khác từ ghế phía sau.

Cảnh sát đã đột kích và thu giữ bốn tài sản ở Arnhem cũng như các địa điểm khác ở thành phố phía Nam Weert, bắt giữ bảy người. Họ cho biết người truyền cảm hứng cho cuộc tấn công sắp xảy ra không ai khác chính là Hardi N, mong muốn tấn công vào “một sự kiện lớn và có nhiều nạn nhân”.

Các quan chức cũng cho biết, vào tháng tới, Hà Lan tổ chức một số cuộc đua marathon cao cấp bao gồm cả Pinjnenburg BosMarathon ở Soest vào ngày 7 tháng 10, Marathon Eindhoven vào ngày 14 tháng 10 và cuộc thi Marathon TCS Amsterdam vào ngày 21 tháng 10.

Hardi N là một người Iraq 34 tuổi bị kết án năm ngoái vì đã cố gắng gia nhập ISIS cùng với hai người đàn ông khác.

Cảnh sát phải đột kích vào bên trong khu nhà.

Tại Arnhem, nơi Hardi N sinh sống, cảnh sát, người được hỗ trợ bởi các máy bay trực thăng giám sát xung quanh, buộc phải mở một cánh cửa vào một căn nhà và ném bom khói vào trong. Các vụ nổ đã được nghe, nhưng không rõ là chúng đến từ đâu.

Hai trong số những kẻ tình nghi khác, những người ở độ tuổi từ 21 đến 34 và được tìm thấy với năm khẩu súng, cũng đã bị kết án vì cố gắng gia nhập ISIS.

Các nghi phạm sẽ ra tòa vào thứ Sáu tại một phiên điều trần khép kín.

Một bản vẽ chân dung của Hardi N đã được phát hành, cho thấy một người đàn ông ở độ tuổi ba mươi với mái tóc nâu và một bộ râu nâu. Ông thuộc về một nhóm các thánh chiến Arnhem, một số người đã đến Syria năm 2013, theo De Telegraaf.

Chân dung của Hardi N.

Một trong những thánh chiến chuyển đến Syria là Arnhem Marouane B và một người khác tên là Abdelkarim el A., người được cho là đã bị giết bởi Bashar Assad vào tháng 12 năm ngoái.

Ông đã gửi một đoạn video qua Facebook từ chiến trường, trong đó ông kêu gọi một "hành động kiên quyết chống lại chính phủ Hà Lan" vì Hà Lan ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến chống lại IS.

Văn phòng điều phối chống khủng bố Hà Lan cho biết: “Mạng lưới Jihad đang hoạt động tại Hà Lan với mục đích mưu đồ tấn công ở châu Âu, những kẻ bị bắt giữ hôm nay cũng nằm trong đường dây đó.”

Bộ trưởng Tư pháp và An ninh Ferd Grapperhaus nói với đài truyền hình quốc gia NOS rằng cảnh sát đã hành động kịp thời để ngăn chặn một cuộc tấn công.

Hải Vân - tinnuocmy.com

Trump bị chỉ trích vì giơ nắm đấm tay trước lễ tưởng niệm vụ khủng bố 11/9

Trump bị chỉ trích vì giơ nắm đấm tay trước lễ tưởng niệm vụ khủng bố 11/9

Công chúng cho rằng Tổng thống Trump có thái độ và cử chỉ không phù hợp khi đến dự lễ tưởng niệm thảm kịch của nước Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất