Bầu cử Mỹ căng trước giờ G
Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẵn sàng bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử ngày 8-11
23:02 06/11/2016
Khi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng chỉ còn vài ngày cuối cùng, 2 đối thủ Donald Trump và Hillary Clinton đã tranh thủ những giờ phút còn lại để thu hút phiếu bầu qua chính sách kinh tế.
So kè quyết liệt
Báo chí Mỹ cho biết ứng cử viên Dân chủ bày tỏ sự lạc quan đối với triển vọng của nền kinh tế Mỹ khi ca ngợi báo cáo về tình hình việc làm tháng 10 vừa qua ở nước này.
Vận động tranh cử ở TP Pittsburgh, bang Pennsylvania cuối tuần rồi, bà Clinton gọi báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ là bằng chứng về sức mạnh của nền kinh tế đất nước – tạo ra 161.000 việc làm và tỉ lệ thất nghiệp giảm từ 5% còn 4,9% trong tháng 10. “Tôi tin rằng nền kinh tế của chúng ta sẵn sàng cất cánh và phát triển mạnh. Khi tầng lớp trung lưu phát đạt, nước Mỹ sẽ thịnh vượng” – bà nhấn mạnh.
Trái với bà Clinton, ông Trump cho rằng báo cáo trên là một “thảm họa” và chứa đựng số liệu giả tạo. “Chẳng ai tin vào các con số. Những con số mà người ta nêu ra là giả tạo” – ông Trump nói trước đám đông ủng hộ tại bang New Hampshire.
Theo Reuters, tình hình kinh tế và quan điểm trái ngược nhau của 2 ứng cử viên về tương lai đất nước có thể đóng vai trò quyết định trong việc tác động đến những cử tri còn lưỡng lự ở các bang như Ohio, Pennsylvania và Michigan.
Kết quả cuộc thăm dò mới nhất của báo The Washington Post – đài ABC, được công bố ngày 6-11, cho thấy bà Clinton dẫn trước đối thủ 5 điểm, tăng 2 điểm so với cuộc thăm dò trước đó 2 ngày. Trái lại, kết quả cuộc thăm dò mới nhất của báo Los Angeles Times cho thấy 48% cử tri sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Trump, trong khi tỉ lệ này dành cho bà Clinton là 42,6%. Cuộc thăm dò của website Rusmussen Report lại cho thấy sự ngang bằng nhau – tỉ lệ ủng hộ 44% cho cả 2 ứng cử viên.
Các cuộc thăm dò nêu trên báo hiệu giai đoạn cuối của cuộc đua đến vẫn còn đầy kịch tính. Trong bối cảnh cuộc bầu cử ngày 8-11 đang đến gần, 2 ứng viên đang dồn sức lôi kéo cử tri tại các bang chiến địa. Bà Clinton đã vận động tranh cử tại Philadelphia đêm 5-11 và đến 2 bang Michigan, Bắc Carolina vào hôm sau. Trong khi đó, tỉ phú Trump tự tin tuyên bố “tấn công” các bang được xem là thành trì của Đảng Dân chủ, như Pennsylvania, Michigan và Minnesota.

Đối mặt nguy cơ khủng bố
Ngoài cuộc đua song mã nêu trên, an ninh cũng là vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm trước thềm bầu cử, nhất là sau khi tỉ phú Trump được nhân viên mật vụ đưa khỏi sân khấu lúc đang phát biểu tại TP Reno, bang Nevada vào đêm 5-11 do một đối tượng bị nghi mang súng trong đám đông.
Vài phút sau khi đối tượng này bị dẫn đi, ông Trump tiếp tục phát biểu vận động tranh cử. Dù vũ khí không được tìm thấy trên người đối tượng này, phe của ông Trump vẫn khẳng định có âm mưu ám sát ở đây.
Trong bối cảnh đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia tuyên bố Mỹ sẵn sàng bảo đảm an ninh cho ngày bầu cử, đồng thời tự tin vào khả năng phát hiện mọi mưu toan can thiệp của nước ngoài vào quá trình bầu cử. “Xã hội Mỹ và nền dân chủ của chúng ta vững chắc trước các âm mưu thao túng ý kiến dân chúng. Chính phủ Mỹ bảo đảm quá trình bầu cử an toàn và có khả năng ngăn chặn mọi âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử” – hãng tin RIA Novosti trích dẫn phát biểu của ông.
Bên cạnh đó, nhà chức trách liên bang và chính quyền các bang còn áp dụng thêm nhiều biện pháp nhằm đối phó khả năng xảy ra tình trạng hỗn loạn hoặc bạo lực liên quan đến thường dân.
Nguy cơ khủng bố cũng là nỗi lo thường trực sau khi bà Rita Katz, Giám đốc Công ty SITE Intelligence Group (Mỹ) chuyên theo dõi các nhóm khủng bố, hôm 5-11 tiết lộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã kêu gọi “tàn sát” cử tri Mỹ trong ngày bầu cử sắp tới. Theo một bài viết đăng tải trên mạng, IS kêu gọi người Hồi giáo không tham gia bỏ phiếu vì Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ đều có quan điểm chống lại tín đồ Hồi giáo cũng như đạo Hồi.
Trước đó, chính quyền các bang New York, Texas và Virginia đã được cảnh báo về nguy cơ tấn công đến từ tổ chức khủng bố Al-Qaeda trong ngày bầu cử.
Nguồn: news.skydoor.net
Thực hư tin Tổng thống Trump miễn visa cho công dân châu Á vào Mỹ
Nhiều người châu Á đã cảm thấy rất phấn khích vì thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn phí cấp visa tới Mỹ.
-
Có 1 thứ phụ nữ ngoại tình rất "thèm", chồng cũng không thể đáp ứng được
-
Cụ ông để lại di chúc căn nhà 12 tỷ ở Sài Gòn cho người nghèo che mưa nắng dù có vợ con đuề huề
-
‘Trí khôn’ của tiệm phở tại sân bay Tân Sơn Nhất, khách phải trả 195.000đ/ 1 tô mà không nói được gì
-
Nỗi lo ông Trump trở lại Nhà Trắng phủ bóng châu Âu
-
Người Mỹ không dám nghỉ hưu vì sợ thiếu tiền dưỡng già
Sở hữu 1,5 triệu USD và không nợ nần, vợ chồng Jim vẫn hoãn kế hoạch nghỉ hưu vì lo lạm phát và chi phí y tế sẽ bào mòn khối tài sản suốt 30 năm tuổi già.
-
Vì sao một năm của người già trôi nhanh hơn người trẻ?
Các nhà khoa học cho rằng khi con người già đi, não bộ xử lý hình ảnh chậm hơn và ít tiếp nhận trải nghiệm mới, khiến cảm giác thời gian trôi nhanh gấp nhiều lần thời trẻ.
-
Vì sao nên cất thức ăn vào tủ lạnh khi còn nóng?
Nhiều người đợi thức ăn nguội hẳn mới cất tủ lạnh để bảo vệ thiết bị, nhưng chuyên gia cảnh báo khoảng thời gian chờ đợi này tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.
-
7 quy tắc hẹn hò gây tranh cãi của cô gái Mỹ
Raq bị chỉ trích thực dụng khi yêu cầu bạn trai phải trả tiền, mở cửa xe và nhường chỗ ngồi đẹp nhất ngay trong buổi hẹn đầu.
-
Ông bà Mỹ 'còng lưng' gánh chi phí nuôi cháu
Các ông bà ở Mỹ chi trung bình 4.000 USD (khoảng 100 triệu đồng) mỗi năm để hỗ trợ tiền học, nhà ở và sinh hoạt cho cháu, khiến nhiều người kiệt quệ tài chính tuổi già.
-
Ông Trump tiếp tục đề cập ý tưởng kiểm soát Greenland
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ cần Greenland cho mục đích phòng thủ, khiến Thủ tướng Đan Mạch kêu gọi ông ngừng đe dọa đồng minh.
-
Vợ quan chức Mỹ đăng ảnh cờ Mỹ phủ kín Greenland, Đan Mạch phản đối
Vợ của Phó chánh văn phòng Nhà Trắng đăng ảnh ngụ ý đảo Greenland sẽ sớm thuộc về Mỹ, khiến quan chức Đan Mạch lên tiếng phản đối.
-
Chuyên gia Harvard chỉ ra 6 lầm tưởng về ăn uống
Nhiều người tin ăn càng nhiều đạm càng tốt hay tập thể dục có thể bù đắp cho việc ăn uống vô độ, nhưng chuyên gia Đại học Harvard khẳng định điều ngược lại.
-
Mỹ đột kích Venezuela, tuyên bố bắt Tổng thống Maduro
Ông Trump thông báo rằng lực lượng Mỹ đã bắt vợ chồng Tổng thống Maduro sau cuộc đột kích lúc rạng sáng vào thủ đô Caracas.
-
Vì sao giới siêu giàu Mỹ thường nhận lương 1 USD?
Nhận lương tượng trưng vài USD là "chiêu bài" tài chính giúp các tỷ phú như Elon Musk, Zuckerberg bảo toàn khối tài sản khổng lồ và tránh mức thuế thu nhập cao.
-
Mỹ nêu lý do bắt Tổng thống Venezuela
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho hay lực lượng nước này bắt Tổng thống Venezuela theo quyết định truy tố của giới chức New York với tội danh ma túy.
-
Tiếng Việt nửa tây nửa ta
Trong dịp họp mặt cộng tác viên của một nhà xuất bản, tôi ngồi đối diện một diễn giả rất năng động, được đào tạo trình độ cao ở nước ngoài, là gương mặt quen thuộc trong các sự kiện phổ biến văn hóa đọc.






