Bé gái Ấn Độ 10 tuổi bị cưỡng bức nhiều lần có thể phải sinh con

Một bé gái 10 tuổi đã bị hãm hiếp nhiều lần bởi cha dượng, hiện đang có thai ít nhất 20 tuần và có thể bị buộc phải sinh con vì luật pháp hạn chế phá thai của Ấn Độ.

22:56 16/05/2017

Trong một trường hợp đã trở thành ví dụ rõ ràng về việc không bị trừng phạt đối với những kẻ hiếp dâm và thiếu quyền sinh sản ở Ấn Độ, tòa án phải quyết định xem bé gái mang thai có quyền phá thai hay không.

Một hội đồng y học ở bang Haryana thuộc miền bắc Ấn Độ hôm thứ hai cho biết cuộc sống của bé gái không bị nguy hiểm khi mang thai, điều kiện cần thiết theo luật cho hầu hết các vụ phá thai tiến hành sau 20 tuần. Ấn Độ đã ban hành một phần luật này để ngăn cản việc phá thai phổ biến ở phụ nữ khi mà nơi đây con trai được ưa thích hơn.

Trong quyết định của mình, hội đồng y tế cho biết một tòa án sẽ phải xác định xem trường hợp của bé gái có đáp ứng được ngưỡng pháp lý của "những trường hợp đặc biệt" để biện minh cho việc phá thai hay không.

Vụ án được đưa ra ánh sáng hôm thứ tư tuần trước khi cảnh sát nhận được lời kêu cứu trên một đường dây giúp đỡ dành cho các tội ác chống lại phụ nữ. Người gọi chính là mẹ của một cô gái, Pankaj Nain, cảnh sát trưởng quận Rohtak, bang Haryana, nói.

Một điều tra viên cảnh sát tại đồn cảnh sát Rohtak đã cho biết về các tội ác chống lại phụ nữ. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng bé gái này đã bị bố dượng cưỡng bức trong một khoảng thời gian.

"Chúng tôi đã tìm thấy cô bé trong tình trạng rất đau khổ", thanh tra Garima cho biết. Tiến sĩ SK Dhattarwal, người đứng đầu bộ phận pháp y tại Rohtak's Post, nói rằng mẹ của cô bé và cha dượng hàng ngày làm việc tại các địa điểm xây dựng và tên này đã lợi dụng sự vắng mặt của mẹ cô để thực hiện hành vi hãm hiếp.

Nạn nhân đã được kiểm tra bởi một hội đồng y khoa bao gồm bảy bác sĩ, Tiến sĩ Dhattarwal nói. Họ kết luận rằng cô bé đã mang thai của vượt quá 20 tuần.

Tiến sĩ Dhattarwal nói: "Cô bé bị chấn thương và không thể nói đúng cách. Cô ấy không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô bé đã bị lạm dụng tình dục nhiều lần. "

Hai vụ cưỡng hiếp khác gần đây trong khu vực đã nhấn mạnh rằng  Ấn Độ là nguy hiểm đối với phụ nữ. Một người phụ nữ 20 tuổi đã bị cưỡng bức nghiêm trọng và được tìm thấy vào tuần trước. Các nhà giám định y tế cho biết xương trong đầu cô đã bị vỡ và khu vực âm đạo cũng bị tổn thương.

Tiến sĩ Dhattarwal, người cũng giám sát việc kiểm tra y tế trong trường hợp đó, nói: "Đó là một vụ giết người tình dục tàn bạo.” Ông nói những kẻ tấn công phụ nữ đã cố gắng đập vỡ đầu cô và làm cho khuôn mặt cô trở nên không thể nhận ra được.

Các thân nhân của nạn nhân nói rằng cô đã bị quấy rối bởi một trong số những người đàn ông bị nghi ngờ trong vụ hiếp dâm. Cảnh sát đã bắt hai người trong vụ này.

Tuần trước, một phụ nữ trẻ đã bị một nhóm đàn ông kéo vào xe cưỡng bức khi cô đi bộ về nhà sau nửa đêm. Cảnh sát nói rằng cô đã bị hãm hiếp nhiều giờ trong chiếc xe đang di chuyển, sau đó bị ném xuống đường ở thành phố Gurgaon, phía nam New Delhi.

Các trường hợp cũng nhắc lại vụ hiếp dâm năm 2012 của một sinh viên vật lý trị liệu ở Delhi, người đã lên xe buýt với bạn trai sau khi đi chơi về và đã bị thương nặng trong một vụ tấn công tình dục bởi những kẻ trên xe.

Asha Devi,mẹ của nạn nhân trong vụ án cưỡng bức tập thể ở New Delhi vào năm 2012

Cái chết của người phụ nữ, người được biết đến như là "Nirbhaya"  hay "không sợ hãi" đã làm rộ lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người Ấn Độ về tình trạng bị xâm hại tình dục ở phụ nữ.

Năm người đàn ông đã bị kết án tử hình trong trường hợp đó và tuần trước Tòa án tối cao Ấn Độ đã giữ nguyên bản án.

Ngọc Ánh/nytimes.com
Nữ du khách bị thương nặng vì cướp cưỡng bức trên đường phố Mỹ

Nữ du khách bị thương nặng vì cướp cưỡng bức trên đường phố Mỹ

Tên cướp kéo nạn nhân vào góc khuất rồi trấn lột và tấn công tình dục khi cô đi bộ từ ga tàu điện ngầm về nhà trọ ở khu Harlem, New York, Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất