Bé gái Mỹ phát hiện kim cương 2,95 carat trong công viên

Aspen Brown, 7 tuổi, tìm thấy kim cương nâu 2,95 carat khi đón sinh nhật tại công viên bang Arkansas, là viên lớn thứ hai được tìm thấy trong năm nay ở địa điểm này.

09:16 10/09/2023

Cô bé Aspen ở thành phố Paragould hôm 1/9 cùng bố mẹ và bà đến công viên Crater of Diamonds (Miệng núi lửa kim cương) để tổ chức sinh nhật lần thứ bảy.

"Con bé thấy nóng và muốn ngồi nghỉ một chút nên đã đi tới tảng đá lớn cạnh hàng rào. Sau đó, con chạy đến chỗ tôi và nói 'Bố ơi con tìm thấy một viên này đây", Luther Brown, bố của Aspen, kể.

Trên đường ra khỏi công viên, gia đình Brown dừng lại ở Trung tâm Khám phá Kim cương. Tại đây, nhân viên công viên xác nhận viên đá cô bé phát hiện là kim cương 2,95 carat.

Viên kim cương nâu được Aspen phát hiện trong công viên Crater of Diamonds, bang Arkansas ngày 1/9. Ảnh: Công viên bang Arkansas
Viên kim cương nâu được Aspen phát hiện trong công viên Crater of Diamonds, bang Arkansas ngày 1/9. Ảnh: Công viên bang Arkansas

Nơi gia đình Brown tổ chức sinh nhật là khu vực tìm kiếm kim cương rộng hơn 15 ha, nằm trên bề mặt ngọn núi lửa cổ có chứa kim cương. Crater of Diamonds là một trong số ít những nơi du khách có thể thuê công cụ hoặc tự mang dụng cụ vào để tìm kiếm kim cương, miễn là chúng không chạy bằng pin hoặc động cơ. Vé vào cửa là 13 USD với người lớn và 6 USD với trẻ em. Những du khách tìm thấy kim cương sẽ được giữ chúng.

Theo tuyên bố từ Cơ quan Quản lý Công viên Arkansas, đây là viên kim cương lớn thứ hai du khách phát hiện tại Crater of Diamonds trong năm nay, sau viên kim cương màu nâu 3,29 carat được tìm thấy hồi tháng 3.

Hiện chưa rõ giá trị hòn đá quý Aspen tìm thấy, nhưng Waymon Cox, trợ lý giám đốc công viên, mô tả đó là "một trong những viên đẹp nhất tôi từng thấy những năm gần đây".

"Nó có màu nâu vàng và sáng lấp lánh. Nó là tinh thể hoàn chỉnh, không mặt nào bị vỡ và có kẽ hở nhỏ ở một bên, được tạo ra khi viên kim cương được hình thành", Cox cho hay.

Theo quan chức công viên, đây là viên kim cương lớn đầu tiên được phát hiện kể từ khi hoàn thành dự án cải tạo tháng trước tại công viên.

"Một công ty theo hợp đồng đã đào rãnh dài gần 140 mét vào tháng 8 để giúp xử lý tình trạng xói mòn ở phía bắc khu vực tìm kiếm. Vài tấn vật liệu chứa kim cương chưa được tìm kiếm đã lộ ra và rất có thể dẫn tới việc viên kim cương này được phát hiện", Caleb Howell, giám đốc công viên, nói.

Những du khách tìm thấy kim cương ở công viên bang thường đặt tên cho chúng. Cha của Aspen cho biết viên đá sẽ mang tên con gái.

"Con bé đã tìm thấy nó mà không cần kỹ năng nào, chỉ là Aspen đã ở đúng nơi, đúng thời điểm", Brown cho hay.

Theo quan chức công viên, 563 viên kim cương đã được tìm thấy tại công viên Crater Diamonds trong năm nay, tổng cộng hơn 89 carat. Trung bình mỗi ngày du khách tìm thấy 1-2 viên.

John Huddleston, nông dân sở hữu khu đất trước khi nó trở thành công viên bang năm 1972, là người đầu tiên phát hiện nơi này có kim cương. Hơn 75.000 viên đã được tìm thấy kể từ đó.

Tags:
Hành khách liên tục hét 'Thánh Allah vĩ đại' rồi lao ra mở cửa máy bay

Hành khách liên tục hét 'Thánh Allah vĩ đại' rồi lao ra mở cửa máy bay

Một hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Wizz Air đang trong hành trình từ Israel đến Anh bất ngờ la hét điên loạn rồi lao ra mở cửa thoát hiểm máy bay.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất