Trước nhu cầu khẩu trang ngày một lớn do dịch Covid-19 đang lan rộng và chưa có dấu hiệu được kiểm soát, GM đã quyết định chuyển đổi một nhà máy đang bỏ không thành xưởng sản xuất khẩu trang.
13:00 02/04/2020
GM đã chọn nhà máy hộp số Warren làm nơi lắp đặt dây chuyền để sản xuất khẩu trang y tế hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.Chỉ trong vòng 7 ngày, GM đã hoàn tất việc chuyển đổi mặt bằng bên trong nhà máy hộp số Warren thành một xưởng sản xuất khẩu trang. Sau lời kêu gọi hỗ trợ từ phía GM và Nghiệp đoàn ngành ô tô Mỹ (UAW), một nhóm gồm hơn 30 kỹ sư, nhà thiết kế, các các thành viên thuộc các bộ phận mua bán và sản xuất của công ty đã tình nguyện tham gia phát triển sản phẩm, tìm nguồn nguyên vật liệu và lên kế hoạch sản xuất khẩu trang.Dây chuyền sản xuất khẩu trang của GM tại nhà máy Warren đã sẵn sàng từ 2 rưỡi chiều ngày 27/3 và chính thức đi vào hoạt động từ sáng thứ Hai, ngày 30/3.Nhóm triển khai dự án đã khai thác chuỗi cung cấp hiện có của GM để có các thanh kim loại nẹp mũi, dây thun, và vải không dệt – những vật liệu cần thiết cho việc sản xuất khẩu trang.GM cũng đã bắt tay với các công ty tư động hoá JR Automation và Esys Automation để thiết kế và chế tạo những máy móc cần thiết cho việc sản xuất khẩu trang.Khi khởi động dây chuyền, hãng đã sản xuất 2.000 chiếc khẩu trang để đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn.GM cam kết áp dụng các biện pháp an toàn nghiêm ngặt để bảo vệ những người tình nguyện tham gia dự án sản xuất khẩu trang của công ty, gồm việc giữ khoảng cách bắt buộc, tăng cường làm vệ sinh nhà xưởng và tiến hành kiểm tra sức khoẻ trước mỗi ca làm việc.GM đặt mục tiêu sản xuất 50.000 chiếc khẩu trang mỗi ngày, tương đương 1,5 triệu chiếc mỗi tháng.GM cho biết có thể tăng công suất tối đa lên 100.000 chiếc khẩu trang mỗi ngày, nếu cần thiết.
Nhật Minh
Ảnh: GM
Link nguồn: https://dantri.com.vn/o-to-xe-may/ben-trong-xuong-san-xuat-khau-trang-cua-gm-tai-my-20200401154202535.htm
Herbert Mullin khai thực hiện 13 lần 'hiến tế người' sau khi nghe thấy những giọng nói bảo phải 'hiến máu cho thiên nhiên' nhằm ngăn chặn động đất thảm khốc phá hủy California.
Năm 1999, Lưu Diệc Đình - cô gái là nhân vật trong cuốn "Em phải đến Harvard học kinh tế" trở thành hiện tượng ở Trung Quốc và khơi mào cho làn sóng du học Mỹ.
Hàng trăm nghìn tấn arsen chôn trong mỏ vàng bỏ hoang ở miền bắc Canada đang được đóng băng để tránh nguy cơ phát tán, khiến chúng được ví như "quái vật ngủ say".