Bị phạt $3,000 vì cắt bỏ thận của bệnh nhân do tưởng là ung bướu

Hội Đồng Y Khoa tiểu bang Florida mới đây cho hay một bác sĩ giải phẫu ở thành phố West Palm Beach đồng ý trả số tiền phạt $3,000 vì đã cắt bỏ trái thận đang hoạt động bình thường của một bệnh nhân, do ông tưởng lầm là ung bướu.

03:00 15/01/2019

Bản tin của tờ báo địa phương The Palm Beach Post hôm Thứ Năm, 10 Tháng Giêng, tường thuật rằng Bác Sĩ Ramon Vazquez có trách nhiệm mổ sẵn thân mình của nữ bệnh nhân Maureen Pacheco vào năm 2016, để hai bác sĩ khác là John Britt và Jeffrey Kugler sau đó sẽ thực hiện việc giải phẫu cột sống cho bà này.

Bệnh nhân Pacheco từ khi mới sinh ra đã có trái thận không nằm sâu xuống dưới bụng như những người bình thường khác. Trái thận này dù không phát triển hoàn toàn nhưng vẫn hoạt động bình thường. Hồ sơ bệnh lý của bà Pacheco cũng ghi rõ vấn đề này, và hai Bác Sĩ Britt cùng Kugler cũng biết điều đó, theo Luật Sư Donald J. Ward III của bệnh nhân.

Tuy nhiên, Bác Sĩ Vazquez lại nghĩ rằng đây là bướu ung thư, nên cắt bỏ, sau khi hỏi ý kiến hai bác sĩ kia và được sự đồng ý. Bác Sĩ Vazquez sau này khai trước Hội Đồng Y Khoa Florida rằng ông không hề có hồ sơ bệnh lý hay hình chụp quang tuyến trước khi mổ bung cơ thể người bệnh.

“Có thể nói là tôi đã thực hiện ca mổ như người mù,” Bác Sĩ Vazquez nói với Hội Đồng Y Khoa, theo bản tin của The Palm Beach Post.

Thông cáo của Hội Đồng Y Khoa Florida cho biết, theo thỏa thuận, Bác sĩ Vazquez ngoài số tiền phạt $3,000, sẽ phải có buổi thuyết trình dài một giờ đồng hồ tại bệnh viện nơi ông làm việc cho tất cả nhân viên y tế về việc mổ lầm. Ông cũng sẽ phải hoàn tất khóa học dài 3 giờ đồng hồ liên quan đến việc xem xét hồ sơ bệnh lý cùng các chuẩn bị khác trước khi vào ca mổ. Ông sẽ phải trả số tiền chi phí là $4,800.

Hội Đồng Y Khoa Florida giải thích họ có biện pháp được coi là có phần “nhẹ nhàng” này vì Bác sĩ Vazquez chưa hề bị kỷ luật trước đây và cũng vì có sự đồng ý để cắt bỏ trái thận từ hai bác sĩ chính kia.

Các luật sư của Bác Sĩ Vazquez nói ông không có bảo hiểm cho các trường hợp lỗi lầm khi hành nghề (malpractice insurance) nên chỉ dàn xếp một số tiền nhỏ với bệnh nhân Pacheco.

Hai bác sĩ Britt và Kugler có bảo hiểm malpractice insurance và đồng ý trả mỗi người $250,000 cho nạn nhân. Cả hai đều không bị biện pháp kỷ luật nào.

Bà Pacheco hiện vẫn sinh hoạt bình thường với một trái thận, nhưng có nguy cơ cao hơn để bị bệnh thận hoặc các chứng liên quan đến thận, theo Luật Sư Ward. 

Tags:
Nữ bệnh nhân Mỹ hôn mê 14 năm bỗng nhiên sinh con

Nữ bệnh nhân Mỹ hôn mê 14 năm bỗng nhiên sinh con

Cảnh sát nghi ngờ nữ bệnh nhân bị l.ạ.m d.ụ.n.g t.ì.n.h d.ụ.c, trong khi nhân viên cơ sở điều dưỡng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất