Biden đề xuất tăng thuế với nhóm giàu nhất

Tổng thống Mỹ sẽ đề xuất tăng thuế với lợi nhuận đầu tư của những người giàu có nhất để thực hiện kế hoạch giúp đỡ các gia đình Mỹ.

10:00 27/04/2021

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này sẽ đưa ra Kế hoạch Gia đình Mỹ trị giá 1.800 tỷ USD, chương trình cung cấp dịch vụ trông nom trẻ em trên toàn quốc, nghỉ phép có lương và miễn phí đại học cộng đồng, sử dụng nguồn tiền từ việc đánh thuế cao hơn những người người giàu có nhất.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong một hội nghị về biến đổi khí hậu tại  hôm 23/4. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong một hội nghị về biến đổi khí hậu tại hôm 23/4. Ảnh: AFP

Brian Deese, người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng, hôm 26/4 cho hay việc tăng thuế lên lợi nhuận từ bán cổ phiếu và những tài sản khác chỉ ảnh hưởng tới những người có thu nhập từ một triệu USD/năm, tương đương 500.000 người và là một phần nhỏ so với những người đóng thuế tại Mỹ.

"Thay đổi này chỉ áp dụng với 0,3% người nộp thuế, không phải 1% những người nộp thuế nhiều nhất, thậm chí chưa đến 0,5%", ông nói, trích dữ liệu kê khai thuế năm 2018.

Ông không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về mức thuế mới cao hơn, nhưng truyền thông Mỹ tuần trước dẫn lời một số quan chức cho hay kế hoạch này sẽ tăng mức thuế thu nhập trên thặng dư từ 20% lên 39,6%.

Cùng mức thuế 3,8% mà các nhà đầu tư giàu có phải trả cho chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare, mức thuế thu nhập trên thặng dư vốn có thể lên tới 43,4%, cao nhất kể từ những năm 1920, theo nghiên cứu của Tax Foundation, một nhóm nghiên cứu độc lập về thuế.

Tuy nhiên, Deese bảo vệ đề xuất này. "Chúng tôi tin thay đổi này không chỉ công bằng, mà còn giúp giảm thiểu các hình thức tránh thuế làm suy giảm đáng kể lòng tin và công bằng với chính mã số thuế", ông nói. "Quan trọng là khoản tiền thuế thu được sẽ giúp đầu tư trực tiếp vào con cái, gia đình chúng ta, khả năng cạnh tranh kinh tế của chúng ta trong tương lai, đưa chúng ta vào vị thế có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhiều hơn".

Biden, người sẽ phát biểu trong phiên họp chung của quốc hội tối 28/4, nói rằng các cá nhân giàu có sẽ phải "trả phần đóng góp công bằng" cho các ưu tiên chính sách của ông, lập trường được đa số người dân Mỹ ủng hộ trong các cuộc thăm dò gần đây.

Kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng và việc làm khổng lồ trị giá 2.000 tỷ USD của ông sẽ lấy tiền từ việc đánh thuế doanh nghiệp cao hơn. Nhưng đảng Cộng hòa và các nhóm doanh nghiệp phản đối bất kỳ kế hoạch tăng thuế nào, cho rằng chúng sẽ không khuyến khích đầu tư cá nhân.

Tags:
Ông Trump xây tường hàng tỷ USD, dân nhập cư trèo qua bằng thang 5 USD

Ông Trump xây tường hàng tỷ USD, dân nhập cư trèo qua bằng thang 5 USD

Bức tường đắt giá cựu Tổng thống Trump cho xây dọc biên giới Mỹ - Mexico đang bị người nhập cư bất hợp pháp dễ dàng vượt qua chỉ với những chiếc thang gỗ rẻ tiền.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất