Biden lại gây tranh cãi về sức khỏe

Tổng thống Mỹ giẫm lên bãi cỏ đi vào Nhà Trắng, khi một mật vụ đứng trước chỉ tay vào lối đi khác, làm dấy lên tranh cãi về vấn đề sức khỏe của ông.

22:00 12/08/2021

Video xuất hiện đầu tuần này cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đi vào Nhà Trắng, sau khi ông vừa từ quê nhà ở thành phố Wilmington, bang Delaware trở lại thủ đô. Một mật vụ mặc vest đen đứng phía trước chỉ tay vào lối đi bên phải, dường như để chỉ nơi Tổng thống di chuyển.

Tuy nhiên, Biden không rẽ phải mà đi thẳng, giẫm lên bãi cỏ và đi vào bên trong. Cảnh quay cuối video cho thấy Tổng thống Mỹ giơ ngón tay cái với mật vụ đang giữ cửa cho ông. Đây cũng là mật vụ trước đó chỉ đường cho Biden.

Video khiến những người phê bình cho rằng đây có thể là biểu hiện của chứng suy giảm trí nhớ. "Được chỉ nơi cần đi, và Biden đi thẳng về phía trước", Josh Barnett, người đang tranh cử vào nghị viện bang Arizona, đăng Twitter.

"Hãy xem kĩ video này", cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cũng chia sẻ trên Twitter. Những người khác cảm thấy khó hiểu tại sao mật vụ phải chỉ đường cho Tổng thống ngay tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, một số người ủng hộ Biden đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống. "Có vẻ như đặc vụ thông báo rằng lối đi đó đã bị chặn và bảo Tổng thống nên đi lối khác. Bạn nghĩ mật vụ sẽ chỉ vào một lối đi như vậy cho Tổng thống sao?", một người đăng Twitter.

Biden, 78 tuổi, là tổng thống lớn tuổi nhất khi nhậm chức trong lịch sử Mỹ. Ông đã nhiều lần nói nhầm và mới đây nhất là phát biểu 350 triệu người Mỹ đã tiêm vaccine Covid-19. Cựu tổng thống Donald Trump thường xuyên công kích tình trạng trí nhớ của Biden trong cuộc tranh cử tổng thống năm ngoái.

Tags:
65 tuổi có nên qua Mỹ định cư, tôi đã đúng ?

65 tuổi có nên qua Mỹ định cư, tôi đã đúng ?

Người trên 65 tuổi có nên qua Mỹ định cư không? Ba mẹ tôi cũng đã lớn tuổi, nhưng tôi tin chắc rằng nếu hỏi ba về vấn đề này, thì ông sẽ trả lời là có, hãy sang Mỹ mà đừng bận tâm gì.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất