Biển người đón Việt kiều về quê ăn Tết ở sân bay Tân Sơn Nhất

Dù còn gần 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán 2019 nhưng ngày 22/1, đã có hàng nghìn người chen chân đứng chật kín khu vực sảnh chờ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đón người thân học tập và lao động ở nước ngoài trở về.

08:30 25/01/2019

Ngày 22/1, mới vào giai đoạn đầu của đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng hành khách từ các nước trở về vẫn chưa đông. Tuy nhiên, lượng người đến đón thân nhân đã tăng cao đột biến.

Theo lãnh đạo CHKQT Tân Sơn Nhất, thời gian cao điểm hành khách nước ngoài về Việt Nam qua sân bay này tập trung vào các ngày từ 25-30/1.

Vào giai đoạn cao điểm, tại ga quốc tế mỗi ngày có hàng nghìn lượt người từ các nơi đổ về để đón thân nhân lao động ở nước ngoài về quê ăn Tết dẫn đến nguy cơ gây ách tắc giao thông, mất an ninh trật tự.

Một trong những nguyên nhân khiến khu vực sảnh chờ luôn đông là tình trạng một người về nhưng có đến 8 người đón, thậm chí có gia đình thuê cả xe 16 chỗ đi đón.

Ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc CHKQT Tân Sơn Nhất cho biết, sản lượng hành khách cao điểm Tết 2019 đạt hơn 134.200 khách/ngày, tăng khoảng 17.000 hành khách so với năm 2018.

Để đảm bảo an trật tự, lực lượng an ninh hàng không phải duy trì 100% quân số trong thời gian phục vụ Tết.

Ghi nhận của phóng viên ngày 22/1, lượng hành khách đến ga quốc tế Tân Sơn Nhất chưa quá đông so với ngày thường.

Tuy nhiên, số lượng người đến đón lại tăng đột biến, hàng nghìn người chen lấn khu vực sảnh chờ để đợi người thân.

Nguồn: soha

Tags:
Dự luật chặn xem phim khiêu dâm trên điện thoại tại Mỹ

Dự luật chặn xem phim khiêu dâm trên điện thoại tại Mỹ

Nghị sĩ Mỹ đề xuất nhà sản xuất điện thoại, máy tính phải cài sẵn phần mềm ngăn xem phim khiêu dâm trực tuyến trên thiết bị.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất