Bỏ học năm 11 tuổi, cô gái Việt đi biển lọt ống kính nhiếp ảnh người Mỹ, chục năm sau là minh tinh thế giới

Nữ minh tinh được xem là người khiến cho hot trend kẻ mắt mèo lan tỏa ra khắp thế giới. Đáng chú ý hơn, quý bà lại mang trong mình 1 nửa dòng máu Việt.

22:58 01/06/2023

Những nữ minh tinh Hollywood luôn là những ngôi sao tài sắc vẹn toàn nhận được sự săn đón của truyền thông. Việt Nam vinh dự có nhiều cái tên rạng danh trên sân chơi đình đám này có thể kể đến như Lê Thị Hiệp (Heaven & Earth), Phạm Linh Đan (Indochine), Maggie Q (Mission: Impossible III, Live Free or Die Hard),… Song còn 1 cái tên nổi tiếng từ cuối thập niên 50 của thế kỉ 20 nhưng trong nước ít người biết đến chính là France Nuyen.

Những ngày gần đây, trên khắp các diễn đàn Việt, dân tình đang bàn luận xôn xao về cuộc đời, sự nghiệp lẫn nhan sắc của nữ diễn viên. Các bài đăng đều nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng những lời khen có cánh.Theo đó, France Nuyen (Nguyễn Vân Nga Nga) là nữ diễn viên, người mẫu và nhà trị liệu tâm lý học người Pháp – Việt sinh năm 1939. Trong Thế chiến Thứ Hai, sau khi mẹ và ông nội của bà bị Đức quốc xã bức hại, bà được nuôi nấng bởi một người anh em họ. Bỏ học từ năm 11 tuổi, bà bắt đầu đi học nghệ thuật và làm người mẫu tranh. Năm 1955, khi còn đang kiếm sống bằng nghề thợ may, bà được nhiếp ảnh gia của Tạp chí Life, Philippe Halsman phát hiện trên bãi biển và xuất hiện trên trang bìa vào ngày 6 tháng 10 năm 1958.

Bỏ học năm 11 tuổi, cô gái Việt đi biển lọt ống kính nhiếp ảnh người Mỹ, chục năm sau là minh tinh thế giới - 1

Vì có cha là người Việt, mẹ là người Pháp nên mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp lai quý tộc. Do đó, không quá lạ khi cô “lọt mắt xanh” nhiếp ảnh gia có tiếng.Sự nghiệp của France Nuyen có lẽ đã thay đổi từ đó. Cô ghi danh tên tuổi ở sự nghiệp diễn xuất. Với nhan sắc “bén ngót” cùng vóc dáng nhỏ nhắn, yêu kiều, nữ diễn viên mang 1 nửa dòng máu Việt đã xuất hiện ở một số bộ phim như The Last Time I Saw Archie (1961), Satan Never Sleeps (1962), A Girl Named Tamiko (1962), Diamond Head (1963), Dimension 5 (1966), Battle for the Planet of the Apes (1973) và The Joy Luck Club (1993).

Vẻ đẹp như tượng tạc của nữ minh tinh những năm 1960.

Ở thời kì công nghệ chụp hình còn thô sơ, tài liệu như hình ảnh, phim về bà còn nhập nhòe nhưng nhan sắc của bà giờ nhìn lại vẫn khiến thế hệ con cháu phải ao ước, trầm trồ.Nhìn hình ảnh ở thời kì hoàng kim của France Nuyen, nhiều người cho rằng, trông quý cô có nét bướng bỉnh giống với minh tinh Hong Kong Vương Tổ Hiền. Cô sở hữu sống mũi cao dọc dừa, khuôn miệng tươi tắn cùng với gương mặt trái xoan. Khi nở nụ cười tươi, nữ diễn viên nổi tiếng còn khiến nhiều người liên tưởng tới Miss Universe 2018 – Catriona Gray. Chính điều này lại càng khẳng định thêm độ uy tín của sắc vóc đặt ở thời đại nào cũng nổi tiếng.

Bỏ học năm 11 tuổi, cô gái Việt đi biển lọt ống kính nhiếp ảnh người Mỹ, chục năm sau là minh tinh thế giới - 3

Netizen Việt Nam cho rằng, France Nuyen gây ấn tượng sâu đậm nhất chính là đôi mắt.

Bỏ học năm 11 tuổi, cô gái Việt đi biển lọt ống kính nhiếp ảnh người Mỹ, chục năm sau là minh tinh thế giới - 4

Đúng vậy, ở những năm đất nước còn bom đạn mà quý cô đã sành điệu với hình ảnh lộng lẫy. Cô nổi bật so với dàn người đẹp điện ảnh bấy giờ là cách trang điểm mắt.

Bỏ học năm 11 tuổi, cô gái Việt đi biển lọt ống kính nhiếp ảnh người Mỹ, chục năm sau là minh tinh thế giới - 5

Dù xuất hiện trong trang phục nào, France Nuyen cũng trung thành với lối trang điểm tập trung vào hàng eyeliner dày và đậm.Quý cô được nhiều tạp chí danh tiếng ca tụng là người truyền cảm hứng đẩy xu hướng kẻ mắt mèo lan rộng ra toàn thế giới. Hàng eyeliner của quý cô được kẻ dày, dài và hất đuôi mắt rất sắc. Để ý kĩ nhiều tấm hình chụp, cô còn áp dụng cả style kẻ góc mắt trong – xu hướng make-up này đang được giới TikTok yêu mến thời gian gần đây. Tất nhiên, nó là kiểu làm đẹp được lặp lại từ những năm thập niên cũ mà người có công truyền cảm hứng không ai khác là nữ diễn viên France.Nữ diễn viên có dòng máu Việt đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình Mỹ còn có phong cách làm đẹp chân mày rất độc đáo.

Nếu như áp câu nói mô tả style làm đẹp của phụ nữ xưa quen thuộc với người dân Việt là “mắt xanh môi đỏ, chân mày lá liễu” với France Nuyen lại hoàn toàn không đúng.Quý cô hoàn toàn không theo trend làm đẹp lúc bấy giờ là chân mày lá liễu. Chân mày của cô được cạo theo dáng lưỡi trăng khuyết. Đường cánh cung nhỏ và phần đầu chân mày được tỉa, vót nhọn, chúc xuống dưới. Dáng mày này nếu áp dụng cho gương mặt phái nữ hiện tại thì có lẽ sẽ thành thảm họa song tọa lạc trên mặt người đẹp sinh năm 1939 lại thần thái và siêu ấn tượng.

Nữ diễn viên khi có tuổi vẫn đẹp mặn mà. Cô vẫn giữ phong cách trang điểm là đặc trưng của mình năm xưa nhưng do yếu tố tuổi tác nên phần đuôi mắt không còn độ căng, đường eyeliner không được hất lên cao mà ngắn và hơi xuôi. Dẫu vậy, hàng chân mày vẫn nguyên form.

Bỏ học năm 11 tuổi, cô gái Việt đi biển lọt ống kính nhiếp ảnh người Mỹ, chục năm sau là minh tinh thế giới - 6Khi có tuổi hơn, mái tóc màu bạc, France Nuyen một lần nữa lại khiến thế hệ con cháu “ngất ngây” vì vẻ đẹp bền bỉ với thời gian.Lúc này, chân mày và tóc đã ngả màu thời gian, quý bà đã để mặc tự nhiên mà chỉ tô điểm đôi môi với son để thêm phần tươi tắn.

Tags:
Tại sao điều hòa không khí lại trở thành đồ hiếm thấy ở châu Âu, dù mùa hè trời nắng như đổ lửa cũng chẳng mấy ai dùng?

Tại sao điều hòa không khí lại trở thành đồ hiếm thấy ở châu Âu, dù mùa hè trời nắng như đổ lửa cũng chẳng mấy ai dùng?

Món thiết bị gia dụng này tưởng chừng như đã trở thành thứ không thể thiếu của người dân trên khắp thế giới. Nhưng người châu Âu cho rằng, sử dụng điều hòa là một điều xa xỉ không cần thiết.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất