Loài bọ mới xâm lấn sang phía Bắc, gây nguy hiểm cho loài cọ cảnh ở California

Một loài bọ hung xâm nhập từ Mexico vào Nam San Diego hơn 5 năm trước đang tiếp tục hướng về phía bắc, đe doạ sự phá huỷ lớn các loài cọ cảnh, có thể gây thiệt hại hàng triệu đô la.

21:15 03/07/2017

Mark Hoddle, giám đốc trung tâm nghiên cứu các loài xâm lấn tại UC Riverside cho biết: "Nó đã giết hàng trăm hòn đảo Canary ở Tijuana và một phần của Quận San Diego. Chúng tôi đang trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng lớn cho cây cọ của California."

Theo các quan chức của Quận San Diego, loài bọ phá cọ ở Nam Mỹ có thể được tìm thấy ở mạn phía bắc như Bonita và dọc theo biên giới với Mexico hay mạn về phía đông nam như Texas. Hoddle nói rằng tổn hại về tài chính đối với dịch hại của loài bọ này sẽ tăng lên đáng kể nếu nó xâm lấn đến các trang trại ở thung lũng Imperial và Coachella.

Loài này có thể tàn phá trên các cây chà là, đặc biệt cây chà là ở Đảo Canary, cọ dừa, cọ dừa châu Phi, cây cọ sago và loài cọ ở Washingtonia.

Lần đầu tiên nó được xác nhận là ở Quận San Diego bởi các quan chức nông nghiệp của bang vào khoảng năm 2011 tại San Ysidro. Các nhà côn trùng học đã phát hiện ra nó trong khi đang tìm kiếm các mối liên quan đến loài bọ cọ đỏ xuất hiện ở Laguna Beach và đã được tận diệt.

Không giống như loài bọ cọ đỏ - mà bị nghi ngờ là đã được cố ý đưa sang Hoa Kỳ từ Đông Nam Á như một mặt hàng thực phẩm - các mọt cọ Nam Mỹ gặp khó khăn hơn trong việc ngăn chặn vì xuất xứ nguồn gốc của nó ở nước láng giềng Mexico.

Travis Elder, Phó Ủy viên Nông nghiệp của Sở Nông nghiệp, Trọng lượng và Biện pháp của quận cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi sự lây lan. Chúng lan truyền tự nhiên và chúng có khả năng lớn sẽ bay đi tìm cây chủ mới."

Loài côn trùng này có màu đen tuyền, mõm dài, thậm chí có thể dài đến 5cm. Chúng đẻ trứng trên ngọn cây và sau đó ấu trùng chui sâu vào thân cây.

Chuyên gia côn trùng học Mark Hoddle đang giữ một loài bọ cọ ở Nam Mỹ, một con bọ cánh cứng có khả năng gây ra hàng triệu đô la thiệt hại cho ngành công nghiệp cọ cảnh. (John Gibbins / San Diego Union-Tribune)

Một cây bị nhiễm bệnh có thể có tới 1.000 con bọ.

Cây bị bệnh có thể khó bị phát hiện vì ấu trùng sống bên trong cây chủ. Các quan chức cho biết người dân nên tìm kiếm những cây lá bị chết và rủ để loại bỏ bệnh. Loại bỏ các cây bị bệnh không chỉ là điều cần thiết để cách ly con mọt, mà còn để ngăn chặn việc ngọn cây bị sâu ăn gãy rơi xuống có thể gây thương tích cho mọi người.

Theo Latimes
Cảnh báo nước trái cây có thể gây hại cho trẻ sơ sinh

Cảnh báo nước trái cây có thể gây hại cho trẻ sơ sinh

Theo hướng dẫn mới của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, nước ép trái cây hiện đang được khuyến cáo là không phù hợp với trẻ em dưới một tuổi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất