Bữa ăn trên máy bay gây tranh cãi vì quá đạm bạc

Một hành khách ăn chay đã chỉ trích hãng hàng không sau khi cho biết cô được phục vụ trái cây và các loại hạt như một suất ăn nóng trên chuyến bay kéo dài 6 tiếng.

13:44 18/03/2024

Juanita Headley đã đi từ Accra, Ghana đến London Heathrow, Anh - một hành trình dài hơn 7.400 km, trên chuyến bay của hãng hàng không KLM.

Vị diễn giả này chọn một suất ăn nóng trên máy bay, nằm trong dịch vụ miễn phí. Nhưng khi lên chuyến bay kéo dài 6 tiếng, Headley nói rằng cô được đưa cho những miếng dứa, một quả quýt và một nắm hạt.

Vài giờ sau, cô cho hay phi hành đoàn đưa cho cô một gói thuần chay nguội, một quả chuối và thêm cốc hạt. Headley chỉ trích KLM là "trò đùa" với bữa ăn nhạt nhẽo này.

"Ơn Chúa là tôi không bị dị ứng với các loại hạt, nếu không tôi đã phải ăn trái cây rồi”, cô nói. "Trong thời đại ngày nay, khi ăn chay không còn là hiện tượng mới, thật không thể chấp nhận được nếu một chuyến bay đường dài 6 tiếng không mang thêm một vài bữa ăn cho những tình huống như thế này”.

Headley đã đăng tải bức ảnh chụp đồ ăn lên mạng, khiến những người ăn chay khác nổi giận. Một người ăn chay chia sẻ: "Vào năm 2023, điều này thật quá quắt".

"Xin lỗi khi bạn đã gặp phải trải nghiệm này, tôi cũng từng gặp trường hợp tương tự nhưng vào năm 2014 và kể từ đó tôi luôn mang theo đồ ăn đề phòng", một người khác cho hay.

"Thật khó để có sữa chua alpro, cà chua, bông cải xanh và mì ống phô mai thuần chay? Những thứ cơ bản”, một người ăn chay bình luận. “KLM Airlines không phải là hãng hàng không rẻ nhất để bay nên điều này thật quá đáng”.

Tuy nhiên, một số khác lại bày tỏ ý kiến trái chiều

"Thật khó hiểu tại sao mọi người không bao giờ mang theo thức ăn của mình", một người chia sẻ.

"Tôi tin bạn sẽ sống sót sau 6 tiếng thôi", một người cho biết thêm.

Theo Zing

Tags:
Cận cảnh tòa nhà 1 tỷ USD ở Hà Nội của bà Trương Mỹ Lan

Cận cảnh tòa nhà 1 tỷ USD ở Hà Nội của bà Trương Mỹ Lan

Tại phiên tòa, bà Lan trình bày bà có tòa nhà Capital Place ước giá trị 1 tỷ USD tại Hà Nội và đang giao con gái rao bán để khắc phục hậu quả. Theo thông tin ban đầu, hiện đã có người hỏi mua với giá 360 triệu USD.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất