Bức tường biên giới là cần thiết để ngăn chặn dòng người di cư

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã thừa nhận rằng họ thật sự cần sự trợ giúp của một bức tường biên giới để ngăn chặn người di cư.

01:00 22/01/2019

Alisson Luna, 22 tuổi, đã trốn khỏi Honduras sau khi cô nói bị hãm hiếp, cùng với ba đứa con và bà của cô, bắt đầu cuộc hành trình dài gần 3.000 dặm để đến Hoa Kỳ xin tị nạn. Chờ đợi ở Tijuana, Mexico cho đến khi cô và gia đình có thể đưa ra yêu sách của mình, Luna nói rằng đây là lựa chọn duy nhất của cô.

Luna và gia đình cô đang chờ đợi tại El Barretal, một nơi trú ẩn dành cho người nhập cư khoảng 30 dặm về phía Nam của biên giới Hoa Kỳ ở Tijuana. Nơi trú ẩn chật chội và đông đúc chỉ có 300 người di cư, nhưng lúc cao điểm lại là nơi chờ đợi của khoảng 3.000 người.

Khi Luna được hỏi rằng một bức tường biên giới liệu có khả năng ngăn mọi người cố vượt biên trái phép hay không.

“Không”, cô nói.

Một bức tường dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico là một lời hứa của Tổng thống Donald Trump. Chính phủ đã đóng cửa một phần trong suốt 30 ngày, vì thế Trump và Quốc hội có thể thỏa thuận về thỏa thuận tài trợ.

Hôm thứ Bảy, Trump đã công bố một kế hoạch nhập cư và an ninh biên giới mới như một nỗ lực để đạt được thỏa thuận giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ để chấm dứt việc đóng cửa. Ngoài ra đối với nhiều tài trợ liên quan đến an ninh biên giới nâng cao, tại các điểm then chốt của đề xuất này, Trump muốn chi 5,7 tỷ đô la để xây dựng thêm 230 dặm của một hệ thống hàng rào thép, hoặc một bức tường ở biên giới.

“Đây không phải là một cấu trúc bê tông dài 2.000 dặm tới biển", ông Trump nói. "Đây là những hàng rào thép ở những vị trí ưu tiên tối cao.”

Trong một nỗ lực để lôi kéo đảng Dân chủ ủng hộ thỏa thuận này, ông cũng đề xuất mở rộng các biện pháp bảo vệ khỏi bị trục xuất trong ba năm đối với khoảng 700.000 người được gọi là “Dreamers”, những đứa trẻ được đưa đến Mỹ bất hợp pháp bởi cha mẹ của họ đã được bảo vệ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama bởi Lệnh hành động trì hoãn cho trẻ em (DACA) và cho những người nhận được sự bảo vệ tạm thời đang đối mặt với ngày hết hạn.

Các lo ngại tại biên giới đã giảm trong gần hai thập kỷ, theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP). Trong năm ngoái, những con số đó đã tăng lên, nhưng sự gia tăng đó không phải là một xu hướng.

Tuy nhiên, CBP nói rằng họ thật sự một bức tường biên giới, ngay cả khi nó không phải là một giải pháp hoàn chỉnh.

Chúng tôi không thể kiểm soát biên giới một cách hiệu quả mà không có rào cản để làm chậm các đối tượng xâm nhập bất hợp pháp, đại diện CBP cho biết, nói rằng trong khi một bức tường sẽ không nhất thiết ngăn chặn dòng chảy bất hợp pháp, nhưng nó giúp trì hoãn các hoạt động bất hợp pháp biên giới để tập trung vào ngăn chặn đối tượng di cư.

Ngoài tài trợ cho bức tường biên giới và bảo vệ tạm thời cho một số người nhập cư, đề xuất an ninh biên giới của Trump tìm kiếm gần 800 triệu đô la cho các cơ quan biên giới và nhân viên thực thi pháp luật, 800 triệu đô la hỗ trợ nhân đạo, bao gồm nhà ở tạm thời cho người di cư và hơn 800 đô la triệu cho công nghệ và nhân sự để giúp ngăn chặn dòng chảy của ma túy, vũ khí và hàng lậu khác.

Mới sáng thứ năm, các sĩ quan CBP gần San Diego đã bắt giữ gần 100 người, bao gồm cả trẻ em. Số lượng các gia đình đi qua biên giới đã tăng lên đáng kể.

Nếu bạn đi cùng với một đứa trẻ, bạn sẽ được thả ra trong vòng khoảng 20 ngày. Vì vậy, điều đó đã tạo ra một cái cơ khiến người di cư không ngại bị bắt giữ, bị giam giữ vài ngày vì họ biết rằng họ sẽ được thả vào Hoa Kỳ.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Phe Dân chủ tẩy chay cuộc họp với Trump về bức tường biên giới

Phe Dân chủ tẩy chay cuộc họp với Trump về bức tường biên giới

Được mời tới Nhà Trắng để bàn bạc về bức tường biên giới với Trump và đảng Cộng hòa song các nghị sĩ Dân chủ không xuất hiện.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất