'Ca sĩ Mỹ Tâm: "Hồi xưa tôi vô duyên, người ta thấy thật nên thương"

Trong một buổi phỏng vấn, ca sĩ Mỹ Tâm đã có dịp nhìn lại và chia sẻ với khán giả về khoảng thời gian theo đuổi nghệ thuật trong hơn 2 thập kỷ qua.

10:18 04/06/2023

Trong podcast Have A Sip, cô miêu tả bản thân ngày mới vào nghề: "Hồi đó tôi vô duyên nên những người thích tôi là phải thích lắm đó. Tôi vô tư, nói chuyện với mọi người như nói với người nhà, tôi cũng không phân biệt được mình đang đứng trên sân khấu. 

Chính vì thế, nhiều người thấy được cái thật của tôi nên mới thương và trở thành fan đến giờ. Ngoài ra, âm nhạc của tôi cũng tác động đến một số khán giả nên được mọi người thích thôi. 

Hồi xưa tôi ăn nói chưa ổn lắm, làm nhiều điều hơi kỳ kỳ, nhưng sau này tôi thấy mình cũng không khá hơn là mấy. Chỉ là tôi biết có nhiều đối tượng đang theo dõi mình, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ nên để ý hơn một chút". 

picture

Tôi vô tư, nói chuyện với mọi người như nói với người nhà, tôi cũng không phân biệt được mình đang đứng trên sân khấu. 

Thời điểm mới vào nghề, ca sĩ Mỹ Tâm gần như không quan tâm đến việc mình trông như thế nào hay phải nói điều gì với khán giả khi lên sân khấu. 

Giọng ca Hẹn Ước Từ Hư Vô chia sẻ: "Tôi chỉ quan tâm mình phải hát hay cỡ nào, chọn bài hát nào cho xuất sắc, trình diễn sao cho thu hút. Đó là những điều tôi suy nghĩ nhiều nhất. Tôi cũng thích mặc đồ đẹp, nhưng có gì sẽ mặc nấy chứ không đòi hỏi gì". 

Dù đã làm nghề hơn 20 năm nhưng đến nay, Mỹ Tâm vẫn cảm thấy run và hồi hộp trước khi lên sân khấu. Điều khác biệt lớn nhất là nữ ca sĩ đã cảm nhận rõ hơn tình cảm của khán giả dành cho mình. 

picture

Tôi cũng thích mặc đồ đẹp, nhưng có gì mặc nấy chứ không đòi hỏi. 

Đặc biệt, sau liveshow Tri Âm và phim tài liệu Người Giữ Thời Gian, ca sĩ Mỹ Tâm cảm thấy hạnh phúc vì không chỉ được fan ủng hộ, mà cả những người từng không thích mình cũng quan tâm chú ý đến. 

Nữ ca sĩ nói thêm: "Thời gian gần đây, tôi nghiệm ra 3 giai đoạn. Thứ nhất, mình làm vì khán giả thích. Thứ hai, mình làm điều mình thích. Và cuối cùng, phải làm cái mình thích mà khán giả cũng thích mới được. Nếu làm được điều này sẽ giữ được sự yêu mến và quan tâm của khán giả. Hiện tại, tôi đang làm việc trong giai đoạn thứ 3 này. Muốn làm được điều này, tôi phải thay đổi những điều mới mẻ và liên tục cập nhật tư duy của mình". 

picture

Tôi đang ở giai đoạn làm những thứ cả bản thân mình và khán giả đều thích. 

Tags:
Phi công kỳ cựu chia sẻ bí quyết vàng để giữ sức khỏe trong những chuyến bay đường dài

Phi công kỳ cựu chia sẻ bí quyết vàng để giữ sức khỏe trong những chuyến bay đường dài

Những cách tưởng chừng đơn giản này sẽ cực kỳ hữu ích trong một chuyến bay đường dài.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất