Các bác sĩ kêu gọi từ bỏ thói quen bắt tay để giúp ngăn chặn sự lây lan của bệnh

Những cái bắt tay sẽ nhanh chóng trở thành một hành động của quá khứ tại các bệnh viện, nhờ một nhóm các bác sĩ đang nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn và vi rút.

03:30 02/06/2017

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, tiến sĩ Mark Sklansky đã giải thích rằng bàn tay của người dân thường bị bao phủ bởi rất nhiều vi khuẩn hoặc vi rút. "Nếu mọi người biết cách đây vài năm trước, những cái bắt tay sẽ không phải là một phần của việc chăm sóc sức khoẻ."

Tại UCLA, Sklansky và các bác sĩ khác đã bắt đầu một chương trình để ngăn cản việc bắt tay giữa các nhân viên điều trị cho những bệnh nhân dễ bị tổn thương nhất ở đơn vị chăm sóc tích cực sơ sinh (NICU). Kaiser Health News là người đầu tiên làm nổi bật chương trình tiên phong.

Sklansky, giáo sư khoa nhi học lâm sàng và trưởng khoa tim mạch nhi khoa tại Trường Y khoa David Geffen, UCLA, đã bắt đầu đưa ra sáng kiến này ​​vào năm 2015. Sáng kiến ​​bắt nguồn từ việc các nhân viên y tế không rửa tay thường xuyên có thể khiến bệnh nhân dễ tổn thương có nguy cơ mắc các dịch bệnh.

Các bác sĩ điều trị cho trẻ em, "những người có vi trùng kháng thuốc kháng sinh," có thể truyền những vi trùng tới những trẻ sơ sinh dễ bị tổn thương hơn, Sklansky nói.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, việc tuân thủ vệ sinh bàn tay ở các cơ sở y tế thường giảm xuống dưới 40%. Vệ sinh bàn tay kém có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng do bệnh viện, giết chết khoảng 80.000 bệnh nhân ở Mỹ mỗi năm.

Sklansky đã nghiên cứu cách mọi người trả lời chương trình tại hai trung tâm chăm sóc tích cực sơ sinh tại UCLA. Ông phát hiện ra rằng các gia đình dường như ủng hộ chương trình này ngay lập tức. Nghiên cứu này đã được công bố vào đầu năm nay trong Tạp chí Kiểm soát nhiễm trùng Hoa Kỳ.

Sklansky không phải là người đầu tiên quan tâm đến sự sạch sẽ của việc bắt tay. Vào năm 2014, các nhà nghiên cứu từ Đại học Aberystwyth đã nghiên cứu lời chào nào là hợp vệ sinh nhất trong số 5 va chạm trong việc chào hỏi.

Họ đã chỉ ra rằng, một cái bắt tay truyền thống sẽ chứa rất nhiều vi khuẩn và vi rút.

Một cái bắt tay truyền thống thực chất chứa rất nhiều vi khuẩn

Sklansky cho biết, đối với bác sĩ, bắt tay không chỉ là cách cư xử tốt, nó cũng là một phần của chương trình đào tạo y khoa của họ. Mặc dù ngược lại, ông nghĩ rằng việc bắt tay có thể buộc các bác sĩ phải mất nhiều thời gian hơn và kết nối nhiều hơn với bệnh nhân và gia đình của họ trước khi đưa ra các lựa chọn điều trị.

Sklansky cho biết ông đã bỏ qua việc bắt tay trong hầu hết các tương tác của mình trong bệnh viện.

"Tôi thích mỉm cười, nhìn vào mắt ai đó rồi mỉm cười hoặc nếu cần thiết có thể là một cái cúi đầu."

Tiếp theo, ông muốn nghiên cứu xem những khu vực không bắt tay (handshake-free zones) thực sự có làm giảm số ca nhiễm bệnh ở người bệnh hay không. Ông dự đoán rằng điều đó rất có khả năng xảy ra.

Các bác sĩ khác đã gửi email cho ông về việc có thể thực hành điều này ở các khu vực khác của bệnh viện, nhưng hiện tại, nó vẫn chỉ có hiệu lực trong UICC của UCLA.

Ngọc Ánh/abcnews.go.com
San Jose: Bé trai 6 tuổi tử vong do viêm màng não vi khuẩn

San Jose: Bé trai 6 tuổi tử vong do viêm màng não vi khuẩn

San Jose (Kron4) – Một bé trai 6 tuổi ở San Jose bị tử vong do bị viêm màng não, theo tường trình từ Kron4.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất