Các nhà kinh tế, chủ doanh nghiệp lo lắng về việc đóng cửa biên giới

Các mối đe dọa của Tổng thống Donald Trump để đóng cửa biên giới Hoa Kỳ-Mexico sẽ gây ra hậu quả tai hại cho thương mại Hoa Kỳ, có khả năng gây thiệt hại hàng tỷ đô la, các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo khu vực biên giới địa phương cho biết hôm thứ Sáu.

05:00 01/01/2019

Mexico là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ ba của Hoa Kỳ, theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và được xếp hạng là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ hai của Hoa Kỳ trong năm 2017.

Trong khi Mexico sẽ thấy tác động tương xứng lớn hơn, việc đóng cửa biên giới cũng có thể làm tăng tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ, theo Giám đốc phân tích của Moody Analytics, Alfredo Coutino.

"Tác động kinh tế sẽ phụ thuộc vào thời gian đóng cửa biên giới nhưng rất có thể lên tới hàng tỷ đô la", Coutino viết trong một phân tích.

Vào thứ Sáu, Trump đã tweet: “Chúng tôi sẽ buộc phải đóng cửa hoàn toàn biên giới phía Nam nếu đảng Dân chủ không cho chúng tôi tiền để hoàn thành bức tường.”

Trump cũng đề nghị hôm thứ Sáu rằng việc đóng cửa biên giới với Mexico bằng cách nào đó sẽ tạo ra "lợi nhuận" cho Hoa Kỳ. Khi được hỏi về bất kỳ bằng chứng hay giải thích nào về tuyên bố đó, Nhà Trắng đã không trả lời.

Giáo sư Kinh tế Đại học Duke, Craig Burnside, cho biết Nhà Trắng đang đưa ra các quyết định chính sách tồi tệ để giành chiến thắng trong các cuộc đấu tranh chính trị.

Chỉ riêng thương mại với Mexico vào tháng 10 năm 2018 đã được định giá hơn 50 tỷ đô la với gần 40 tỷ đô la hàng hóa qua biên giới trong xe tải chở hàng, theo Cục Thống kê Giao thông Vận tải.

Và cảng nhập cảnh San Ysidro gần San Diego là cửa khẩu biên giới quốc tế nhộn nhịp nhất ở Tây bán cầu.

Vào tháng 11, khi một nhóm lớn người cố gắng vượt qua và San Ysidro đã được lệnh đóng cửa trong hơn sáu giờ, tác động kinh tế ngay lập tức được cảm nhận bởi các doanh nghiệp xung quanh ở San Diego.

Phòng Thương mại San Diego đã báo cáo khoản lỗ 5,3 triệu đô la và hàng trăm doanh nghiệp buộc phải đóng cửa trong ngày tại khu vực biên giới ngay lập tức, phó chủ tịch của tổ chức, Paola Avila, cho biết.

“Việc đóng cửa biên giới tương đương với việc bạn cắt đứt một cánh tay của mình. Đó không còn là sự lựa chọn, đó là điều bắt buộc cần phải có.”

Hải Vân – tinnuocmy.com

Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa tới hết năm nay

Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa tới hết năm nay

Thượng viện Mỹ vẫn không thông qua dự luật chi tiêu mới, trong đó có khoản chi 5 tỷ USD để xây tường ngăn biên giới Mexico.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất