Các nhà thầu rời khỏi Puerto Rico, hàng trăm ngàn người vẫn không có điện

Theo New York Times, khoảng hai tuần vừa qua, khoảng 1.000 công nhân đã rời khỏi quần đảo, với tổng số đạt tới 6.200 trên toàn bộ Puerto Rico.

06:12 02/03/2018

Ngựa trở thành phương tiện giao thông tại Puerto Rico.

Puerto Rico là nơi mất điện lâu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Công nhân đang rút khỏi đây theo lệnh của Đội Đặc nhiệm Quân đội Hoa Kỳ như là một phần của "sự rút khỏi trách nhiệm" mặc dù khoảng 300.000 khách hàng vẫn không có điện.

Theo New York Times, khoảng hai tuần vừa qua, khoảng 1.000 công nhân đã rời khỏi quần đảo, với tổng số đạt tới 6.200 trên toàn bộ Puerto Rico.

Hai công ty nhận được hợp đồng lớn của chính phủ liên bang là Tổng công ty Fluor và PowerSecure, công bố hợp đồng "sắp kết thúc", trong khi công ty này phải hoạt động đến hết ngày 7 tháng 4.

Các công nhân phải vật lộn để phuc hồi sau cơn bão Maria ngày 20 tháng 9.

Tuy nhiên, ông Jorge L. Gonzalez Otero, thị trưởng Jayuya, cho biết một nửa số cư dân của ông vẫn chưa có điện.

González Otero nói: "Fluor là một trong số những công ty đầu tiên đến đây, khoảng một tháng rưỡi trước đây. Họ nói hợp đồng đã kết thúc, và họ để lại tất cả mọi thứ còn dang dở.”

Về phần mình, Fluor tuyên bố họ đã  "được chỉ đạo bởi quân đội để bắt đầu chuyển người và thiết bị ra khỏi hòn đảo", theo một phát ngôn viên.

Nhìn chung, quân đội dự báo rằng những khu vực bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi cơn bão Maria như Arecibo và Caguas có thể vẫn không có điện trong vài tháng nữa.

Hải Vân/ New York Daily News
Bốn tháng sau cơn bão Maria, Puerto Rico vẫn phải đối mặt với việc thiếu điện, nước và thực phẩm

Bốn tháng sau cơn bão Maria, Puerto Rico vẫn phải đối mặt với việc thiếu điện, nước và thực phẩm

Đã hơn bốn tháng kể từ khi cơn bão Maria tàn phá Puerto Rico, phá hủy hàng ngàn ngôi nhà, giết chết nhiều người và làm hư hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng của hòn đảo này.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất