Cận cảnh khu phố nhà giàu tại Mỹ từng bị bán với giá 90.000 USD

Khu phố nhà giàu Presidio Terrace tại Mỹ từng bị bán với giá 90.000 USD cho một cặp doanh nhân gốc Á. Sau 2 năm, mới đây, chính quyền thành phố đã huỷ bỏ thương vụ này.

21:00 25/02/2018

Hội đồng Giám sát thành phố San Francisco đã đứng về phía cư dân, ủng hộ việc huỷ bỏ thương vụ mua cả con phố nhà giàu Presidio Terrace tại thành phố San Francisco, Mỹ. Theo tờ San Francisco Chronicle, Presidio Terrace là một khu phố hình oval do tư nhân xây dựng và được điều hành bởi những cư dân sống tại đây ít nhất từ năm 1905.

Cặp doanh nhân gốc Á trên đã bỏ ra 90.000 USD mua cả con phố nhà giàu này bao gồm con đường, vỉa hè và các rặng cây. Trước thông tin đó, cư dân tại Presidio Terrace tỏ ra bức xúc và kiện yêu cầu bãi bỏ vụ mua bán này.

Theo phán quyết từ Hội đồng Giám sát thành phố, những người đã bỏ 90.000 USD để mua cả con phố sẽ được hoàn trả số tiền tương ứng. Trong nhiều năm, phố này thu hút những cư dân giàu có và quyền lực bậc nhất của bang California nhờ an ninh tân tiến và vị trí biệt lập ở đỉnh của bán đảo San Francisco.

Presidio Terrace cũng được coi là khu phố giàu có bậc nhất thành phố San Francisco, nơi có khoảng 35 siêu dinh thự của giới giàu Mỹ. Không ai có thể ra hay vào khu phố này mà qua mắt được đội ngũ an ninh được thuê riêng. Ở cổng vào khu phố luôn có một nhân viên an ninh mặc đồng phục đứng canh gác 24/7.

Ở một góc phố là căn nhà theo phong cách kiến trúc Tudor (thịnh hành ở Anh nửa đầu thế kỷ XVI). Được xây dựng vào năm 1909, căn nhà 16 phòng này từng thuộc sở hữu của thượng nghị sĩ Dianne Feinstein và sau này là chuyên gia tài chính Richard C. Blum. Thượng nghị sĩ Feinstein mua căn nhà này vào năm 1985, sau đó chuyển cho con gái Judge Katherine Feinstein – người bán nó với giá 9,5 triệu USD vào năm 2013 sau vài tuần đăng bán.

Trong nhiều năm, Đảng Dân chủ từng tổ chức các sự kiện gây quỹ tại đây. Gần đây nhất, vào năm 1990, căn nhà được bán với giá 2,7 triệu USD.

Còn đây là một dinh thự theo lối kiến trúc mỹ thuật (Beaux Arts) ở cuối con đường từng thuộc sở hữu của cựu thị trưởng thành phố San Francisco Joseph Alioto. Dinh thự được bán với giá 9,5 triệu USD vào năm 2013.

Theo trang môi giới bất động sản trực tuyến Zillow, giá nhà trung bình tại khu phố này là 4,8 triệu USD, cao gấp 4 lần giá trung bình của San Francisco.

Theo Forbes, cư dân tại đây phải trả phí thường niên cho Hiệp hội cư dân khu phố. Theo giá rao bán của một căn nhà vào năm 2013, phí thường niên là 3.410 USD một căn.

Theo tờ San Francisco Chronicle, ban quản lý khu cư dân Presidio Terrace đã quên trả khoản thuế đất 14 USD hàng năm trong suốt 30 năm qua do hoá đơn thuế bị gửi sai địa chỉ.

Năm 2015, tổng số tiền thuế, phạt và lãi lên tới 994 USD. Đó là lý do khu phố nhà giàu này được quyết định đem ra đấu giá.

Cặp doanh nhân gốc Á Tina Lam – quản lý sản phẩm tại công ty phần mềm Vmware và Michael Cheng – đại lý môi giới bất động sản là người chiến thắng trong cuộc đấu giá.

Phương Anh

Theo Business Insider

Tags:
Các thị trưởng California vận động $1.5 tỉ đối phó tình trạng vô gia cư

Các thị trưởng California vận động $1.5 tỉ đối phó tình trạng vô gia cư

Các thị trưởng của 11 thành phố lớn nhất tại California hiện đang vận động tiểu bang cấp $1.5 tỉ để đối phó với tình trạng vô gia cư.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất