Cạn kiệt biện pháp phi quân sự, Mỹ sắp tuyên chiến với Triều Tiên?
Giới phân tích cho rằng, Mỹ có thể tuyên chiến với Triều Tiên bởi vì Washington đã cạn kiệt các biện pháp phi quân sự trong việc giải quyết bất đồng với Bình Nhưỡng.
04:38 23/06/2017
Theo nhà phân tích chính trị Vladimir Batyuk, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Quân sự của Học viện Khoa học Nga, Mỹ đang phô diễn sức mạnh quân sự trên bán đảo Triều Tiên bởi vì Washington đã cạn kiệt các biện pháp phi quân sự trong việc giải quyết bất đồng với Bình Nhưỡng.
Với việc áp đặt các lệnh trừng phạt càng nhiều càng tốt với Triều Tiên, chính phủ đã hết sạch các biện pháp phi quân sự và động thái tiếp theo trong cuộc xung đột này có thể là lời tuyên chiến.
Cạn kiệt biện pháp phi quân sự, Mỹ sẽ tuyên chiếnvới Triều Tiên?
"Về các biện pháp trừng phạt, không thể thắt chặt các lệnh trừng phạt thêm nữa. Mỹ không có bất kỳ mối quan hệ thương mại nào với quốc gia này. Bất cứ biện pháp nào nữa chỉ đơn giản là một lời tuyên chiến", chuyên gia Batyuk nhận định.
Quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên đã xấu đi trong những tháng gần đây, khi Washington yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt phát triển tên lửa hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Hôm 02/6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã mở rộng lệnh trừng phạt chống lại các công ty và cá nhân Triều Tiên sau vụ thử tên lửa mới đây nhất của Bình Nhưỡng vào tháng 5.
Tuần trước, sinh viên quốc tịch Mỹ Otto Warmbier đã trở về Mỹ trong tình trạng hôn mê sau 17 tháng bị giam giữ tại Triều Tiên.
Sinh viên này bị kết án 15 năm lao động khổ sai vì bị cho là đã ăn cắp một tấm áp phích chính trị từ Khách sạn Quốc tế 1/2009.
Yanggakdo - nơi anh đang theo học trong một chuyến đi dã ngoại đến Bình Nhưỡng hồi tháng 1/2009.
Bị tổn thương nặng ở não, Warmbier đã qua đời vào ngày 19/6 vừa qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án "chế độ tàn bạo" ở Triều Tiên, đồng thời chỉ trích người tiền nhiệm Barack Obama đã không đưa sinh viên này về nước sớm hơn.
Sau cái chết của Warmbier, Mỹ đã điều 2 máy bay ném bom tới bán đảo Triều Tiên nhằm phô diễn sức mạnh quân sự. Hồi tháng Tư, Washington cũng đã điều tàu sân bay USS Carl Vinson tới khu vực này.
Bị cảnh cáo vì làm nhiều hơn 8 tiếng hay dự án đình trệ do sếp nghỉ phép cả tháng là những khác biệt văn hóa mà các lao động Việt dễ gặp ở công sở châu Âu.
Áp lực chi phí sinh hoạt khiến nhiều người Mỹ quay lại trào lưu "hàng đổi hàng", dùng kỹ năng cá nhân để trao đổi dịch vụ thay vì thanh toán bằng tiền mặt.
Được sửa lời từ ca khúc nổi tiếng, "Stand banh mi" trở thành xu hướng, lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội quốc tế, thu hút người nước ngoài tìm đến món bánh mì Việt Nam.
Hơn nửa triệu người Mỹ đã bỏ tiền đặt cọc để sở hữu chiếc điện thoại màu vàng mang thương hiệu Trump với lời quảng cáo “Made in USA”. Nhưng sau gần một năm, chưa có bất kỳ khách hàng nào nhận được máy, trong khi khả năng hoàn tiền cũng ngày càng trở nên mờ mịt.