Cần nhiều ngày nghỉ trước Tết

Nghỉ Tết sớm từ 28 âm lịch có nhiều cái lợi, giúp người lao động dễ thở hơn, còn sau Tết nghỉ càng ít càng tốt để bớt rượu bia.

15:07 28/09/2023

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xin ý kiến 16 cơ quan, bộ ngành về lịch nghỉ Tết 2024, trong đó có hai phương án gồm 5 ngày nghỉ chính thức cộng hai ngày nghỉ cuối tuần. Phương án một, nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, kéo dài từ ngày 8/2/2024 đến 14/2/2024, tức 29 tháng chạp năm Quý Mão đến hết mùng 5 tháng giêng năm Giáp Thìn. Phương án hai chọn nghỉ một ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, từ 9/2/2024 đến hết 15/2/2024, tức 30 tháng chạp năm Quý Mão đến hết mùng 6 tháng giêng năm Giáp Thìn.

Theo kết quả khảo sát trên VnExpress tính đến sáng 24/9, 82% số người tham gia lựa chọn nghỉ theo phương án một, tức nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Cá nhân tôi cũng ủng hộ phương án này thay vì người lao động phải làm việc tới tận hết 29 Tết mới được nghỉ.

Theo tôi, nghỉ Tết sớm từ ngày 28 âm lịch có nhiều cái lợi. Thông thường, những ngày trước Tết, người dân cần thời gian sắp xếp nhà cửa, công việc để về quê về sum họp gia đình, hay chuẩn bị mua sắm Tết... Nếu nghỉ trước Tết chỉ một ngày, thời gian sẽ rất cập rập. Thêm ngày nghỉ trước Tết, người dân sẽ có thêm thời gian chuẩn bị, không phải vội vã. Nên vì cái chung, Tết của cả dân tộc, hãy để người người cùng nhau đi mua sắm, chơi Tết thảnh thơi.

Trong khi đó, mấy ngày sau Tết cần hạn chế nhiều nhất có thể. Vì khoảng thời gian này, người ta thường tụ tập ăn nhậu, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn... Mặt trái việc nghỉ sau Tết quá nhiều thường rất lớn khi người người vui chơi, uống rượu bia, gây tai nạn... Thật sự, hậu quả rất khôn lường. Năm nào cũng vậy, cứ sau mỗi kỳ nghỉ Tết, tôi lại thấy buồn khi theo dõi những thống kê số vụ tai nạn, thương vong do rượu bia.

Thế nên, theo tôi chỉ cần ít ngày nghỉ sau Tết, vừa đủ để người dân tranh thủ thăm chúc họ hàng, người thân, bạn bè trong mấy ngày Tết, rồi sớm quay lại làm việc. Hơn nữa, việc nghỉ ít ngày sau Tết cũng giúp người dân tiết kiệm được phần nào tiền bạc, giúp phát triển kinh tế.

Việc cho nghỉ sau Tết càng dài càng chỉ khiến nhiều người tập trung nhậu từ nơi này kéo đến nơi khác. Cái lợi từ nhậu thì chắc chắn không thể so bằng cái hại mà nó gây ra cho xã hội. Hãy xem thống kê mỗi năm sau Tết có bao nhiêu vụ tai nạn, ngộ độc, số người nằm viện vì do ăn nhậu, thiệt hại kinh tế lớn bao nhiêu, rồi tiền bỏ ra nhậu có đủ lo viện phí hay không?

Bản thân tôi vẫn nhậu mỗi khi về quê, nhưng chỉ một, hai lần sau ngày Mùng 3, 4 khi họp mặt bạn bè là đủ, rồi sau đó lại tranh thủ lên thành phố làm việc hoặc về cùng gia đình thì tranh thủ 1-2 ngày đi tham quan, du lịch... Đó là chia sẻ, không áp đặt, nhưng tôi cũng mong luật quy định thời gian như vậy cho hợp lý nghỉ sau Tết càng ít càng tốt. Tất cả là vì lợi ích chung của toàn xã hội.

Tags:
Phụ nữ Mỹ làm việc nhà nhiều gấp đôi nam giới

Phụ nữ Mỹ làm việc nhà nhiều gấp đôi nam giới

Nếu thời gian làm việc nhà được trả lương, trung bình một người nam sẽ kiếm được 2.300 USD mỗi năm, trong khi phụ nữ có thể kiếm gấp đôi, hơn 4.500 USD.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất