Cẩn trọng khi khởi nghiệp ở những thành phố sau đây, vì sẽ chẳng khác nào đốt tiền!
21:20 31/08/2016
Hậu Brexit, London nhường vị trí đắt đỏ nhất thế giới cho New York. Trong khi đó, các thành phố ở châu Á tỏ ra không hề kém cạnh về chi phí so sánh với các thành phố từ Mỹ và châu Âu
Một báo cáo mới đây được công bố từ tập đoàn bất động sản Savills đã thống kê lại những thành phố có giá cho thuê hay sở hữu văn phòng đắt đỏ nhất trên thế giới.
Theo đó, chỉ số Savills Live – Work, được ra mắt vào ngày 4/8 vừa qua, đã tính toán chi phí thuê văn phòng trung bình trên một nhân viên mà công ty phải trả khi mới được thiết lập tại khắp các thành phố lớn trên thế giới.
Qua đó, Savills đã đưa ra top những nước có đắt đỏ nhất để lập nghiệp ở thời điểm ban đầu. Vậy nên, nếu bạn có ý định khởi nghiệp, hãy cân nhắc tới chi phí tại những thành phố đắt đỏ nhất thế giới này.
Top 15 thành phố có chi phí thuê văn phòng tính trên đầu người cao nhất thế giới
Trong bảng xếp hạng này, có thể thấy thống trị vẫn là Mỹ – trung tâm khởi nghiệp hàng đầu thế giới. Trong top các thành phố đắt đỏ nhất cho các công ty khởi nghiệp, riêng Mỹ đã đóng góp tới 5 thành phố (Chicago , Miami, Los Angeles, San Francisco, New York). Đặc biệt, New York đứng đầu với chi phí là hơn 114.000 USD.
Tuy nhiên, có các thành phố ở top đắt đỏ nhất nhất thế giới, không phải là Mỹ hay châu Âu mà chính là châu Á. Trong top 4 của bảng xếp hạng này, riêng châu Á đã góp hai đại diện.
Đó là Hong Kong ở vị trí số 2 còn Tokyo thì đã vươn lên vị trí số 4, nhờ sự tăng giá hàng loạt của các loại hàng hóa tại thành phố này (tăng 22% – theo Savills).
Số lượng các thành phố đắt đỏ tại các châu lục.
Ở lục địa già, số các thành phố đắt đỏ nhất để khởi nghiệp cũng chỉ ngang trung tâm kinh tế hiện tại của thế giới là châu Á.
Riêng với London, chính Brexit đã ảnh hưởng mạnh đến thứ hạng của thành phố này. Brexit đã làm tổng chi phí để thiết lập một văn phòng giảm đi tới 11%, kéo London từ vị trí đứng đầu trong 2 năm rưỡi vừa qua xuống còn vị trí thứ 3.
Còn lại trong top 15 là thủ đô Sydney của Úc và Lagos, thành phố duy nhất đại diện cho châu Phi. Được biết, Lagos chính là thành phố lớn nhất của Nigeria – nền kinh tế đầu tàu của châu Phi.
Kết quả một nghiên cứu mới phổ biến hôm Thứ Hai cho thấy luật California cho phép cấp bằng lái xe cho hàng trăm ngàn di dân lậu ở California có thể làm giảm các tai nạn “hit-and-run,” tức là đụng xe rồi lái đi luôn.
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân tuân thủ hướng dẫn của nước sở tại và tiếp tục đăng ký sơ tán nếu có nhu cầu, sau vụ Mỹ không kích Iran.
Giới chức và truyền thông Iran xác nhận các cơ sở hạt nhân của Iran, gồm Natanz, Isfahan và Fordow, đã bị nhắm mục tiêu, song không có thiệt hại nghiêm trọng.
Hơn 70.000 cá nhân trên khắp thế giới đã đăng ký vào danh sách chờ của chương trình thẻ vàng nhập cư, sản phẩm do Tổng thống Trump công bố, dù thẻ này vẫn chưa chính thức ra mắt.
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết thi thể của ít nhất 10 người nhập cư đã bị sóng đánh dạt vào bờ biển Ai Cập. Trong khi đó, tổ chức nhân quyền FTDES cũng cho biết có hàng chục thi thể bị đánh dạt vào các bờ biển ở tỉnh Sfax và Mahdia của Tunisia.
Tôi đã mất quốc tịch kể từ khi nhập quốc tịch Mỹ. Nay tuổi đã lớn, tôi muốn trở về quê hương sinh sống lâu dài để gần gũi gia đình và ổn định cuộc sống.
Việc cấm sử dụng điện thoại khi lái xe đã tồn tại ở California từ lâu, và nay qui định sẽ còn nghiêm khắc hơn. Theo trang mạng themirror.com, vào ngày 3 tháng 6, một tòa phúc thẩm ở California đã chính thức ra phán quyết rằng việc sử dụng điện thoại khi lái xe là hoàn toàn bị cấm.