Cảnh báo nguy cơ ung thư da khi làm móng gel

Các bác sĩ da liễu đã cảnh báo phái nữ về nguy cơ rất dễ bị ung thư da nếu thường xuyên làm móng ngoài tiệm.

16:00 02/05/2023

Hiện nay, làm móng gel đã trở thành một xu hướng của phái nữ vì móng gel có thể khô rất nhanh dưới máy sấy móng và độ bền móng giữ được lâu hơn gấp nhiều lần

Tuy nhiên, những lợi ích mà móng gel mang lại cũng đi kèm với nhiều rủi ro tới sức khỏe con người, điển hình như nhiễm trùng, lão hóa da và ung thư da.

Như được biết, móng gel được sấy khô bằng một loại đèn LED phát ra các tia UVA, một loại tia gây ra sự lão hóa, tổn thương và ung thư da.

Bác sĩ da liễu Chris Adigun thuộc Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ cho biết: “Nguy cơ bị ung thư từ các loại tia này là rất đáng chú ý, tuy nhiên cho đến nay các nghiên cứu về kỹ thuật làm móng gel là rất ít, vì vậy rất khó để tìm ra tiêu chuẩn hóa để đảm bảo an toàn sức khỏe dành cho các tiệm nail.”

Cũng theo bác sĩ, những người thường xuyên làm móng sẽ có nguy cơ mắc ung thư cao hơn do khả năng tiếp xúc với tia cực tím nhiều hơn và lặp đi lặp lại.

Chính vì vậy, các chuyên gia da liễu đã khuyến nghị các cửa hàng làm nail cũng như người làm nail nên mặc đồ bảo vệ da (đeo găng tay, quấn khăn) trước khi bắt đầu một quy trình làm đẹp cho móng.

Bên cạnh đó, kem chống nắng không được các chuyên gia khuyến khích sử dụng vì chúng phải mất một thời gian dài để phát huy tác dụng và có thể dễ dàng trôi mất khi ngâm tay vào nước. Quan trọng hơn, kem chống nắng dường như không có tác dụng bảo vệ da dưới đèn LED.

Hải Vân - tinnuocmy.com

Chủ tiệm nail Việt ở Mỹ,một lần về Việt Nam ăn tết hết cả năm tiết kiệm làm nail, giờ sợ và ngại về quê

Chủ tiệm nail Việt ở Mỹ,một lần về Việt Nam ăn tết hết cả năm tiết kiệm làm nail, giờ sợ và ngại về quê

Tết lại về rồi – một năm nữa lại trôi qua. Em là một người Việt đang sinh sống ở Mỹ luôn luôn muốn về quê đón tết cùng gia đình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất