Hàng loạt học sinh floria bị bắt vì trêu đùa về việc nổ súng tại trường học

Một học sinh trung học 14 tuổi ở Volusia County, Florida đã bị bắt ngày 1/3 sau khi cậu bé tuyên bố sẽ là tay súng tiếp theo trong trường học. Cùng ngày, 1 nữ sinh trung học 14 tuổi đã bị bắt vì bất ngờ đập vào vai nhân viên trường học và hô lớn “bang, bang”. Hai thiếu niên khác của Quận Volusia cũng bị bắt cùng ngày vì nói đùa trong giờ học là đang mang theo súng.

22:38 27/04/2018

Hiện tại các nhà phụ trách giáo dục và thực thi pháp luật trên toàn quốc đang cố gắng tìm ra cách đối phó với các mối đe dọa trong trường học, đặc biệt là sau vụ nổ súng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, nơi 17 người thiệt mạng. Cảnh sát Florida tuyên bố sẽ không có bất cứ sự khoan dung đối với các mối đe doạ tại trường học, dù những mối đe doạ đó có thể chỉ là lời nói đùa.

Cảnh sát trưởng của quận Volusia, Mike Chitwood, đã tuyên bố sẽ không tha thứ đối với những học sinh gây ra các mối đe dọa hoặc đùa giỡn về vụ nổ súng trường học. Những đứa trẻ có hành vi như vậy sẽ bị bắt giam và cha mẹ của chúng sẽ phải chịu trách nhiệm.

Sau vụ nổ súng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, cảnh sát Florida sẽ không khoan nhượng với bất cứ mối đe doạ nào tại trường học, dù chỉ là lời nói đùa

"Bọn trẻ không có quyền vào 1 khu trung tâm thương mại rồi hét lên ‘Cháy’ hoặc lên máy bay rồi hét lên ‘Cướp đây’. Vậy thì lý do gì có thể khiến chúng ở ngay trong trường học mà vẫn đùa giỡn ‘Tôi đang có súng, tôi sẽ bắn vào đầu bạn ngay bây giờ’”, ông Chitwood nói thêm.

Cảnh sát trưởng đã bắt giữ gần 30 học sinh kể từ vụ nổ súng ở Parkland. Học sinh nhỏ tuổi nhất bị bắt chỉ mới 11 tuổi.

“Chúng tôi, những người thực thi pháp luật, sẽ không bao giờ lơ là mất cảnh giác sau vụ nổ súng tại Parkland”, cảnh sát trưởng nói thêm.

Để đảm bảo sự trừng phạt đủ mức răn đe, cảnh sát Florida còn đề nghị các bậc phụ huynh có con bị trừng phạt phải đóng mức tiền hơn 1.000 đô la.

"Đây là một đề xuất đắt tiền cho bậc cha mẹ và đó cũng không phải điều chúng tôi muốn làm. Nhưng những người làm cha mẹ cần phải đóng một vai trò trong cuộc sống của trẻ và chịu trách nhiệm về chúng."

Trong vòng một tháng kể từ sau vụ nổ súng Parkland, gần 1.500 mối đe dọa đã được báo cáo bởi các sinh viên trong các trường học trên khắp đất nước, và gần một nửa trong số đó đã được thực hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Ngọc Ánh/Tinnuocmy.com
Đã bắt được người tấn công nhà hàng Mỹ tại Waffle House

Đã bắt được người tấn công nhà hàng Mỹ tại Waffle House

Cảnh sát Metro Nashville cho biết chiều thứ hai (23/4) rằng nghi phạm nổ súng giết 4 người tại Waffle House, Tennessee đang bị giam giữ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất