Cậu học sinh đăng hình chụp với khẩu súng trường không phải một mối đe dọa

Một tuần sau khi một tay súng Florida giết chết 17 học sinh tại trường trung học, một cậu học sinh Miami đã chụp hình với khẩu súng trường và đăng lên trên các phương tiện truyền thông xã hội, nhưng cảnh sát nói anh ta không phải là một mối đe dọa.

21:00 26/02/2018

Một cậu học sinh đã đăng bức hình chụp với khẩu súng trường lên Snapchat.

Cảnh sát trường học đã nói chuyện với học sinh và bố mẹ anh ta trước khi xác định anh ta không phải là mối đe dọa với người khác.

"Cảnh sát trường học Miami-Dade đã điều tra kỹ vụ này, và mặc dù hành động của học sinh là thiếu sự phán xét, nhưng chúng không phải là mối đe dọa", đại diện trường cho biết. "Các quản trị viên của trường sẽ họp với phụ huynh của học sinh để thảo luận các biện pháp kỷ luật có thể, được nêu trong Quy Tắc Hành Xử của Học Sinh."

Trường Trung học Marjory Stoneman Douglas ngày 14 tháng 2 năm 2018.

Vụ án xảy ra khi rất nhiều học sinh đã bị bắt vì nghi ngờ đe dọa tấn công trường học vào ngày 14 tháng 2. Kẻ tình nghi là Nikolas Cruz, 19 tuổi, bị buộc tội 17 tội giết người.

Hải Vân/ New York Daily News
Tags:
Nửa triệu người sẽ tuần hành ở thủ đô Mỹ đòi kiểm soát súng

Nửa triệu người sẽ tuần hành ở thủ đô Mỹ đòi kiểm soát súng

Những người tổ chức cuộc tuần hành “March For Our Lives” tổ chức ở thủ đô Washington, DC, vào tháng tới để yêu cầu chính quyền gia tăng kiểm soát súng dự trù sẽ có tới nửa triệu người tham dự, nhật báo The Washington Post cho biết, dựa theo giấy xin phép tổ chức sự kiện.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất