Câu kết đắt giá trong bài phát biểu của ông Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận được nhiều lời khen ngợi cho câu kết thúc bài phát biểu đầu tiên của ông trước Quốc hội Mỹ: "Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn".

00:00 30/04/2021

“Chúng ta là nước Mỹ. Không có bất cứ một điều gì nằm ngoài tầm với của chúng ta. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn nếu chúng ta chung tay thực hiện. Thượng đế ban phúc cho tất cả và Thượng đế sẽ bảo vệ quân đội chúng ta. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn”, Tổng thống Biden kết thúc bài phát biểu dài 70 phút của mình ngày 28/4.

Tong thong My phat bieu truoc Quoc hoi anh 1

Tổng thống Joe Biden đưa một bản sao bài phát biểu của mình cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Ảnh: AP.

Robert A. George, một phóng viên kì cựu của Bloomberg Opinion, đã nhắc lại dòng kết thúc của Tổng thống Biden trên Twitter của mình. Ông cho rằng "có thể đây là câu kết thúc bài phát biểu của tổng thống trước Quốc hội Mỹ trung thực nhất từ trước đến nay!".

Todd Zwillich, phó giám đốc của VICE News tại Washington cũng đồng ý với phóng viên George. Zwillich gọi câu kết của ông Biden là "câu trung thực nhất mà tôi từng nghe trong một bài phát biểu của tổng thống".

Cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cũng chú ý đến câu này, gọi đó là "kết thúc phù hợp cho bài phát biểu đầu tiên của Biden".

Phóng viên chính trị của NBC News Henry J. Gomez nhận xét rằng đây thực sự là bước khởi đầu tuyệt vời của tổng thống Biden. Câu kết thực sự rất phù hợp vì ông thường xin lỗi vì thời lượng nói quá dài. Trước đây, trong các chiến dịch tranh cử, ông Biden đôi khi cũng xin lỗi giữa chừng.

Đây là bài phát biểu đầu tiên trước quốc hội của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Bài phát biểu diễn ra vào đêm trước ngày thứ 100 kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức.

Tổng thống Biden thể hiện giọng điệu lạc quan trong bài phát biểu của mình. Điều này trái ngược rõ ràng với bài phát biểu bốn năm của Tổng thống Donald Trump khi ông coi chính trị như một cuộc chiến và hiếm khi có giọng điệu nhẹ nhàng.

Phần lớn bài phát biểu dài khoảng 70 phút là lời kêu gọi hành động đối với các sáng kiến mới. Nếu được chấp thuận, những sáng kiến này sẽ vượt ra ngoài định nghĩa hỗ trợ khẩn cấp.

Các gói hỗ trợ mà ông Biden đã đề xuất bao gồm thay đổi hệ thống giao thông, nhà ở, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, dịch vụ chăm sóc tại nhà, chương trình mạng lưới an toàn xã hội, chăm sóc trẻ em, giáo dục và năng lượng sạch.

Ngoài ra, ông Biden cũng thúc đẩy hành động đối với các vấn đề ngày càng khiến nước Mỹ chia rẽ. Những vấn đề này bao gồm súng đạn, cải cách chính sách, bỏ phiếu và nhập cư bất hợp pháp.

Bài phát biểu của ông cũng là một khoảnh khắc lịch sử. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, hai người lãnh đạo cơ quan lập pháp đều là nữ giới. Phó tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Kamala Harris và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngồi sau tổng thống Mỹ khi ông phát biểu.

Tags:
Câᴜ chᴜyện cảm động: Cảnh sát tặng món qᴜà tɾị giá 150 đô-la cho kẻ tɾộm 36 đô-la

Câᴜ chᴜyện cảm động: Cảnh sát tặng món qᴜà tɾị giá 150 đô-la cho kẻ tɾộm 36 đô-la

Hai cảnh sát Mỹ đã buộc tội một người phụ nữ với hành vi trộm cắp, nhưng sau khi biết được lý do đằng sau, các anh đã quay lại nhà cô với món quà trị giá gấp nhiều lần số đồ cô đã trộm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất