CDC: Gần 5,000 công nhân xưởng thịt khắp nước Mỹ nhiễm COVID-19

Có gần 5,000 công nhân làm việc tại 115 xưởng thịt ở 19 tiểu bang tại Mỹ đã nhiễm virus COVID-19, theo các con số do Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) đưa ra hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Năm.

11:00 04/05/2020

CDC nói rằng các trường hợp lây nhiễm này được báo cáo trong thời gian từ ngày 9 Tháng Tư cho tới ngày 27 Tháng Tư, chiếm vào khoảng 3% tổng số công nhân ở các xưởng này. Cho tới nay, có 20 công nhân bị bệnh đã qua đời.

Tuy nhiên, CDC cũng nói rằng con số nêu trên không nhất thiết phản ánh tình trạng lây nhiễm hiện nay trong các xưởng thịt. Có ít nhất bốn tiểu bang báo cáo có thêm trường hợp lây nhiễm nhưng không kịp để đưa vào bảng phân tích.

Xưởng thịt của công ty Tyson Foods tại Emporia, Kansas. (Hình: AP Photo/Charlie Riedel)

Ngoài các ảnh hưởng về tài chánh đến những người không thể làm việc, lây nhiễm COVID-19 ở các xưởng thịt cũng tạo ra tình trạng thiếu thịt ở khắp nước Mỹ.

Để đối phó với vấn đề này, Tổng Thống Donald Trump hồi đầu tuần này ký ban hành sắc lệnh theo Đạo Luật Sản Xuất Quốc Phòng, ra lệnh cho các xưởng thịt tiếp tục mở cửa vì được coi là có nhiệm vụ trọng yếu.

Tuần qua, công ty Tyson Foods đóng cửa xưởng thịt ở thành phố Waterloo, tiểu bang Iowa, sau khi khoảng 200 trong tổng số 2,800 nhân viên nơi này thấy dương tính với COVID-19.

Các chuyên gia thực phẩm nói rằng, ít ra là đến lúc này, chưa có chứng cớ gì cho thấy các trại nuôi heo bò hay gà,  cũng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. (V.Giang) (đ.d.)

Tags:
Thông tin về thời điểm có thể bắt đầu mở cửa tiệm nails, tóc trên các tiểu bang của nước Mỹ

Thông tin về thời điểm có thể bắt đầu mở cửa tiệm nails, tóc trên các tiểu bang của nước Mỹ

Chắc hẳn thợ nails, tóc và chủ tiệm cũng đang mong muốn quay trở lại làm việc, bài viết này sẽ cung cấp thông tin về tình hình mở cửa tiệm nails, tóc ở hầu hết các tiểu bang trên nước Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất