CDC tiết lộ nguồn gây bùng phát dịch E.coli khiến 59 trường hợp mắc bệnh rộng khắp 15 tiểu bang

Khuẩn E.coli có trong rau diếp đã khiến 59 người đổ bệnh, trong đó có 23 người phải nhập viện - hai trong số họ đã phát triển một loại suy thận gọi là hội chứng urê huyết tán huyết (HUS).

23:30 14/12/2018

Trong một cuộc gọi truyền thông vào chiều thứ Năm, CDC cho biết họ đã xác định được một trong những trang trại nơi dịch bệnh e.coli bùng phát: trang trại Adam Brothers ở Santa Barbara, California.

Nhưng họ cảnh báo rằng đó có thể không phải là nguồn duy nhất và các quan chức đang cảnh báo công chúng không nên mua, bán hoặc ăn rau diếp romaine từ ba quận của California: Monterey, San Benito và Santa Barbara.

Bệnh liên quan đến đợt bùng phát hiện nay bắt đầu vào ngày 5 tháng 10, lần gần đây nhất xảy ra vào ngày 11 tháng 11.

Các tiểu bang nơi các trường hợp đã được xác định bao gồm: California, Connecticut, Columbia, Florida, Illinois, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island và Wisconsin.

Không có trường hợp tử vong, nhưng 23 trường hợp nhập viện trong đó có hai trường hợp mắc HUS. Đây là một tình trạng trong đó có sự phá hủy bất thường của tiểu cầu và hồng cầu.

Theo Mayo Clinic, các tế bào máu bị hư hỏng có thể làm tắc nghẽn hệ thống lọc của thận, dẫn đến suy thận đe dọa tính mạng.

"Cuộc điều tra vẫn còn khá tích cực và gần đây đã xác định các trường hợp bổ sung", Tiến sĩ Stephen Ostroff, cố vấn cao cấp của Ủy ban FDA, cho biết.

“Vẫn còn sớm để nói rằng dịch bệnh đã kết thúc nhưng chúng tôi tin rằng sản phẩm có khả năng bị ô nhiễm sẽ ra khỏi thị trường vào thời điểm này.”

Các quan chức y tế chỉ xác định được một trang trại đã được truy nguyên từ vụ dịch, trang trại Adam Brothers, nơi đặc biệt trồng sản phẩm.

CDC và FDA xác nhận rau diếp romaine được trồng trong trang trại đã tiếp xúc với một hồ chứa nông nghiệp được phát hiện có vi khuẩn trong đó.

"Chúng tôi vẫn phải đánh giá về khả năng tại sao hồ chứa bị ô nhiễm", Tiến sĩ Ian Williams, Giám đốc Chi nhánh Phòng chống và Phản ứng Bùng phát tại CDC cho biết.

Ông nói thêm rằng có khả năng nhiều nhà phân phối và chế biến cũng như trang trại phải chịu trách nhiệm cho vụ dịch.

Việc thu hoạch rau diếp romaine gần đây đã bắt đầu chuyển từ Bờ biển miền Trung của California sang các khu vực trồng mùa đông, chủ yếu là Thung lũng Hoàng gia Arizona, Florida, Mexico và California.

Những vùng mùa đông chưa được vận chuyển khi dịch bệnh bắt đầu.

Mặc dù loại rau diếp đến từ Yuma, Arizona, khu vực không liên quan đến vụ dịch hiện tại, nhưng nó đã bị đổ lỗi cho một đợt bùng phát E. coli vào mùa xuân này đã làm hơn 200 người mắc bệnh và giết chết năm người.

Nước tưới bị ô nhiễm gần một lô gia súc sau đó được xác định là nguồn có khả năng.

Vì rau diếp có thời hạn sử dụng khoảng 21 ngày, các quan chức y tế cho biết tuần trước họ tin rằng rau bị ô nhiễm vẫn có thể có mặt trên thị trường hoặc trong nhà của mọi người.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Bùng phát dịch bệnh từ khuẩn E.Coli trong rau diếp trồng ở California, Mỹ

Bùng phát dịch bệnh từ khuẩn E.Coli trong rau diếp trồng ở California, Mỹ

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết đợt bùng phát dịch nhiễm khuẩn đường ruột E.Coli trong khu vực liên quan đến rau diếp được cho là có nguồn gốc từ vùng ven biển miền Trung California.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất