Cha mẹ không nên cho trẻ dùng điện thoại trước khi học trung học

Một bác sĩ tâm thần hàng đầu đã đưa ra cảnh báo về những tác hại khi bậc phụ huynh cho trẻ sử dụng điện thoại thông minh quá sớm.

14:00 07/08/2018

Tiến sĩ Jon Goldin, một bác sĩ tâm thần hàng đầu, cho biết rằng cha mẹ bị “buộc” phải mua các thiết bị điện thoại di động thông minh cho trẻ khi còn ở độ tuổi rất nhỏ.

Phát biểu trên tờ Daily Telegraph, ông Jon Goldin nói: "Trẻ nhỏ khi học cấp 1 thường nói với cha mẹ rằng tất cả bạn bè chúng đều có điện thoại thông minh, tại sao chúng lại không có 1 chiếc.”

Parents should be given official advice warning them not to give their children smartphones before they reach secondary school, a leading psychiatrist has warned (file photo)

Theo tiến sĩ Goldin, trẻ em dưới 11 tuổi chỉ nên dành 2 giờ đồng hồ mỗi ngày cho việc sử dụng điện thoại thông minh. Ông cho biết phương tiện truyền thông xã hội có xu hướng làm cho trẻ em lo lắng và chán nản.

Bác sĩ tâm thần đã kêu gọi các gã khổng lồ về mạng xã hội như Facebook và Twitter nghiêm ngặt với vấn đề lập các tài khoản mạng xã hội đối với trẻ dưới 13 tuổi.

Trong số 1.000 phụ huynh được thăm dò ý kiến, trung tâm phục hồi tìm thấy 92% cho rằng internet đã tác động đến con của họ một cách tồi tệ.

Dr Jon Goldin claimed parents are being forced into buying the devices for their young children so they aren’t left out at school (file photo)

Một số người lo ngại việc nghiện điện thoại thông minh có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ, tâm trạng và thậm chí là suy nghĩ của trẻ nhỏ.

Lời cảnh báo của Tiến sĩ Goldin được đưa ra 1 ngày sau khi có báo cáo cho thấy người lớn trung bình nhìn vào điện thoại di động của họ sau mỗi 12 phút. 6/10 người nói với Ofcom rằng họ không thể sống mà không có điện thoại thông minh của họ.

Dr Goldin’s comments come ahead of the publication of a report by the Royal College of Psychiatrists, which assesses the damage caused by children spending too much time online

Gần một nửa thừa nhận đã dành thời gian cho việc sử dụng internet quá lâu và thậm chí các thiết bị thông minh này đã phá vỡ mối quan hệ của họ với gia đình, bạn bè.

 Ngọc Ánh - tinnuocmy.com

Mỹ đã nghiên cứu, bào chế thành công vaccine chống ung thư!

Mỹ đã nghiên cứu, bào chế thành công vaccine chống ung thư!

Mới đây, các nhà khoa học ở Đại học Stanford Mỹ đã nghiên cứu, sản xuất thành công “vaccine ung thư”, khiến nhân loại đứng trước tương lai tươi sáng triệt để chiến thắng căn bệnh nan y này.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất