Chàng trai Mỹ treo lên người toàn bộ số rác mình thải ra trong cả tháng
20:20 30/09/2016
Một người đàn ông Mỹ cam kết sẽ mặc một bộ đồ nhựa xuyên thấu, trong đó có chứa toàn bộ những thứ rác anh ta thải ra suốt 30 ngày, theo UPI.
Đó là Rob Greenfield, một nhà thám hiểm người Mỹ, kiêm hoạt động về môi trường .
Một nhóm quay phim sẽ theo chân Rob Greenfield rong ruổi khắp New York, để ghi lại quá trình anh thải ra hơn 2kg rác mỗi ngày, bằng với số rác trung bình của một người Mỹ thải ra mỗi ngày. Như vậy, số rác mà Rob đeo trên người trong một tháng sẽ lên đến hơn 60 kg.
“Hầu hết mọi người không bao giờ nghĩ đến hai điều về số rác mà họ thải ra. Một là, rác thải ẩn mình trong thùng rác nên người ta không nhìn thấy bản thân họ đã xả nhiều đến mức nào. Thứ hai là con số thống kê trung bình mỗi người xả 2kg rác/ngày tuy phổ biến nhưng không có hình ảnh trực quan sinh động để giúp người ta hình dung rõ ràng”, trích nội dung trên website do Rob lập ra cho dự án của mình.
Rob sẽ quảng bá chương trình của mình thông qua nhiều hình thức, trong đó có quay phim để tung lên YouTube, cập nhật qua blog và cả livestream để thu hút sự chú ý của cộng đồng.
“Rob sẽ đi khắp nơi để nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng cho mọi người, mong tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống nhằm giảm thiểu việc xả rác”, nội dung website của Ron viết.
“Tuyệt vời quá, cố gắng hoàn thành nhé chàng trai. Hi vọng mọi người ủng hộ”, một cư dân mạng cổ vũ Rob trên YouTube.
Kết quả một nghiên cứu mới phổ biến hôm Thứ Hai cho thấy luật California cho phép cấp bằng lái xe cho hàng trăm ngàn di dân lậu ở California có thể làm giảm các tai nạn “hit-and-run,” tức là đụng xe rồi lái đi luôn.
Hiệp Nguyễn, một dân dân 65 tuổi di cư tới Hoa Kỳ năm 1978 với hy vọng có một cuộc sống khấm khác hơn. Ông tiết kiệm được một số tiền để về hưu và mua một căn nhà, theo Đài KPRC2.
Giữa làn sóng biểu tình tại Los Angeles, cộng đồng người Việt đang phải đối mặt với nỗi lo lắng sâu sắc hơn: các cuộc đột kích của ICE vào tiệm làm móng và cơ sở kinh doanh.
Dù một số báo cáo cho rằng vị trí đuôi máy bay có tỉ lệ sống sót cao hơn và các vị trí đầu dễ chịu tác động va chạm, người ngồi ghế 11A sống sót thần kỳ.
Lịch chiếu khán (hay còn gọi là lịch visa): sẽ giúp Quý vị có visa định cư Mỹ theo dõi tình trạng hồ sơ của Quý vị. Lịch chiếu khán sẽ cập nhật thông tin về lịch mở hồ sơ và lịch phỏng vấn của các diện bảo lãnh.
Nhiều người tin ghế ở đuôi máy bay an toàn nhất khi xảy ra tai nạn, nhưng phân tích của chuyên gia cho thấy khoảng cách đến cửa thoát hiểm là yếu tố quyết định.