Châu Á hỗn loạn vì lạnh, 85 người Đài Loan tử vong vì rét
09:59 26/01/2016
Ít nhất 85 người Đài Loan, 4 người Trung Quốc, 3 người Nhật chết vì thời tiết lạnh kỷ lục bao trùm châu Á. Tình trạng hỗn loạn đang xảy ra ở nhiều nước do giao thông ngưng trệ vì trời lạnh.
Một xa lộ ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bị tắc hoàn toàn vì tuyết – Ảnh: AFP
Hãng truyền thông CNN ngày 25.1 đưa tin ít nhất 85 người đã thiệt mạng ở Đài Loan vì hạ thân nhiệt và các bệnh lý tim mạch do nhiệt độ giảm đột ngột trong những ngày qua gây ra. Hầu hết nạn nhân là người già. Giới chức y tế Đài Loan khuyên cư dân, nhất là người lớn tuổi ở yên trong nhà.
Tại Hàn Quốc, ít nhất 90.300 người kẹt trên đảo du lịch Jeju sau khi 1.200 chuyến bay phải hủy trong 2 ngày cuối tuần cũng vì trời quá lạnh. Thủ đô Seoul đang phải chịu một mùa đông lạnh nhất trong 15 năm qua, có khi nhiệt độ xuống đến âm 18 độ C.
Còn Trung Quốc đang duy trì mức độ báo động màu cam – mức báo động thời tiết thấp thứ 2 – theo Tân Hoa Xã. 4 người đã thiệt mạng trong bối cảnh có nơi nhiệt độ xuống dưới âm 12 độ C. Đợt không khí lạnh tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong nhiều năm qua xảy ra khi mùa đi lại cao điểm nhất trong năm – dịp tết – vừa bắt đầu ở đất nước đông dân nhất hành tinh. Tuyết chất đống trên đường khiến giao thông đường bộ ngưng trệ ở nhiều nơi. Ngành hàng không cũng đang vất vả giải quyết hậu quả sau khi hơn 11.000 hành khách bị mắc kẹt ở sân bay Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).
Cào tuyết trên nóc một nhà kính ở Chiết Giang (Trung Quốc) – Ảnh: AFP
Ở Hồng Kông, tất cả trường mẫu giáo và tiểu học đã đóng cửa trong ngày hôm nay 25.1 khi thời tiết xuống thấp nhất trong vòng 3 thập niên: 3,3 độ C.
Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật cho biết thành phố Nago tại đảo Okinawa đã lần đầu tiên có tuyết, còn đảo Amiai Ohshima lần đầu tiên có tuyết trong 115 năm. Ít nhất 3 người Nhật đã chết vì lạnh trong ngày 24.1
Đức đóng cửa 5 nhà máy điện hạt nhân và triển khai hai tiêm kích, sau khi máy bay của hãng hàng không Air India mất liên lạc trên không phận nước này sáng qua.
Ngày 1-7, California dẫn đầu một liên minh gồm 20 bang đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump, vì tiết lộ thông tin cá nhân của người dân liên quan chương trình Medicaid.
Đoạn video lan truyền trên TikTok đã gây xôn xao khi tuyên bố Chính phủ Mỹ vừa ban hành luật mới, cho phép bất kỳ người nhập cư nào cư trú hơn 7 năm đều có thể xin thẻ xanh nhanh chóng.
Ngay khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trên mạng xã hội Truth Social về việc đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam, nhiều hãng truyền thông lớn trên thế giới đồng loạt đưa tin nhấn mạnh cột mốc đáng chú ý trong quan hệ kinh tế giữa hai nước.
Hành lang Lobito - dự án cơ sở hạ tầng xuyên lục địa ở châu Phi, một trong những chính sách năng lượng hiếm hoi thời ông Biden, được chính quyền Trump giữ lại và thúc đẩy.
Lúc 20 giờ ngày 2/7/2025 (giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và đàm phán về thuế đối ứng giữa hai nước.
Giáo Sư Thanh Nguyễn của trường đại học University of Connecticut được Viện Y Tế Quốc Gia (NIH) và Viện Kỹ Thuật Sinh Học và Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Sinh Quốc Gia (NIBIB) đồng tài trợ cho ông và nhóm nghiên cứu $2.3 triệu để nghiên cứu keo sinh học tái tạo sụn.