Chỉ là động vật, vậy vì sao nhiều người Châu Âu yêu chó mèo đến mức làm mọi thứ vì chúng?

Không chỉ đơn thuần là một vật nuôi - nhiều người coi thú cưng như một phần trong cuộc đời họ.

09:08 29/05/2023

Hãy hỏi bất kỳ ai có nuôi thú cưng, họ sẽ cho bạn biết rằng chúng là một phần tốt đẹp nhất cuộc đời của họ. Theo một nghiên cứu, 5% chủ vật nuôi coi thú cưng của họ là một thành viên trong gia đình! Một số ngôi nhà thậm chí có nhiều vật nuôi hơn trẻ em.

Người ta có thể nuôi chó, mèo, cá hoặc các loài động vật ít phổ biến như bò sát, rắn, ếch… Một bộ phận khác không những nuôi thú cưng mà họ còn tìm cả những anh chó mèo đáng yêu để làm hình nền điện thoại ngắm hằng ngày. Vì sao nhiều người lại dành tình cảm cho thú cưng đến như vậy?

Thú cưng - “liều thuốc” chữa lành tâm hồn

Chỉ là động vật, vì sao nhiều người yêu chó mèo đến mức làm mọi thứ vì chúng?   - 1

(Ảnh: etsy)

Động vật khá nhạy cảm với cảm xúc và điều này đặc biệt đúng với chó. Chúng rất bảo vệ chủ của mình và luôn đóng vai trò như một nguồn hỗ trợ tuyệt vời.

Chúng có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng là cần thiết và sẽ mang đến cho con người tình yêu vô điều kiện. Chẳng cần làm gì nhiều, thú cưng chỉ đơn giản ngẩng đầu, giương đôi mắt long lanh và nằm lắng nghe những chia sẻ của bạn. Hoặc theo cách tinh nghịch, những hành động “quậy phá” của chúng sẽ khiến bạn xao nhãng khỏi vấn đề hiện tại và cảm thấy phấn chấn hơn.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC (Centers for Disease Control and Prevention), việc dành thời gian ở bên thú cưng có thể giúp con người giảm nguy cơ tăng huyết áp, các hormone gây ra căng thẳng cũng như giải phóng các chất kích thích sự thư giãn.

Chỉ là động vật, vì sao nhiều người yêu chó mèo đến mức làm mọi thứ vì chúng?   - 2

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng vuốt ve và nói chuyện với chó có thể giúp giảm huyết áp và nhịp tim, chỉ cần nhìn vào mắt con chó của bạn là đã có thể kích hoạt sự giải phóng oxytocin – một chất được ví như hoóc môn tình yêu – trong não bạn và chính thú cưng của bạn.

Thú cưng - người bạn đồng hành tuyệt vời

Loài vật chính là những người bạn lý tưởng và là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần khi con người cảm thấy cô đơn và đau khổ. Đôi khi, sau những ngày làm việc mệt nhoài, chỉ cần mở cửa và thấy chú chó mình yêu quý đang ngồi chờ ở phòng khách cũng đủ để khiến họ cảm thấy ấm lòng.

Những người bốn chân này luôn trung thành, không bao giờ chơi xấu, không bao giờ bỏ đi. Đặc biệt trong thời buổi hiện đại, nghề nghiệp & các thiết bị điện tử làm con người ta ít dành thời gian cho nhau hơn. Lúc này, họ có một người bạn để tâm tình, truyện trò là cấp thiết hơn khi nào hết. 

Chỉ là động vật, vì sao nhiều người yêu chó mèo đến mức làm mọi thứ vì chúng?   - 3

Giữa con người và loài vật luôn có sự kết nối tâm linh và cảm xúc một cách sâu sắc. Đây cũng là yếu tố tạo nên mối quan hệ chân thành nhất mà con người có thể có được trong cuộc đời. Loài vật không bao giờ đánh giá bạn qua một cái nhìn hay phán xét bạn qua hành động, ở trong mối quan hệ này, chúng ta cảm thấy được là chính mình.

Hãy yên tâm vì thú cưng không thể thay thế những điểm tựa quan trọng trong xã hội như là gia đình và bạn bè - trên thực tế, chúng góp phần làm mới phương pháp kết nối giữa chúng ta với những người xung quanh.

Chỉ là động vật, vì sao nhiều người yêu chó mèo đến mức làm mọi thứ vì chúng?   - 4

Tuy nhiên, việc nuôi một thú cưng không phải là một vấn đề đơn giản. Nhận nuôi một con vật là một cam kết dài lâu (mèo có thể sống thọ lên đến 20 năm) và đòi hỏi phải có không gian, thời gian, tiền bạc, năng lượng, sự kiên nhẫn và tình yêu thương.

Động vật cũng có thể truyền bệnh có thể truyền sang người, vì vậy giữ cho chúng khỏe mạnh là rất quan trọng. Các gia đình có thành viên sở hữu hệ miễn dịch yếu phải cẩn thận khi chọn vật nuôi trong nhà. Nếu bạn đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, việc sở hữu thú cưng sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.

PV

Tags:
Tiểu thư “Lá ngọc cành vàng” thập niên 90, U60 ăn mặc phóng khoáng, khoe cặp chân thon như thiếu nữ

Tiểu thư “Lá ngọc cành vàng” thập niên 90, U60 ăn mặc phóng khoáng, khoe cặp chân thon như thiếu nữ

Ở tuổi 55, nữ diễn viên vẫn tự tin diện áo xẻ sâu khoe vòng 1 quyến rũ cùng quần ngắn cũn, tôn lên đôi chân thon như thiếu nữ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất