Chi phí nhà ở cao làm tăng tỷ lệ vô gia cư

Chi phí nhà ở cao là một yếu tố quan trọng đằng sau cuộc khủng hoảng vô gia cư của California, theo một phân tích mới từ UCLA.

00:00 20/06/2018

Theo một nghiên cứu có trong Dự báo mới nhất của UCLA Anderson, UCLA nhận thấy rằng giá thuê nhà tăng cao có mối tương quan chặt chẽ với việc ngày càng nhiều người vô gia cư.

Năm ngoái, Zillow phát hành một nghiên cứu cho thấy rằng việc tăng tiền thuê nhà tăng 5% tại Quận L.A. - nơi có hơn 50.000 người được cho là vô gia cư - sẽ khiến thêm 2.000 người rơi vào cảnh không nhà cửa.

Kết quả hình ảnh cho homeless

Trong tháng tư, theo Zillow, tiền thuê trung bình cho một căn hộ trong quận là 2,462 đô, tăng 1,9% so với năm trước. Trong năm 2017, giá thuê đã tăng trung bình 4,3% và trong năm 2016 là 6,5%. Giá nhà trung bình trong tháng Tư là 608,800 đô, tăng 9% so với một năm trước đó.

"Nếu chúng ta có thể cải thiện khả năng chi trả và mức cung của thị trường nhà ở nói chung ... Tôi nghĩ nó sẽ giúp giảm bớt vấn đề vô gia cư", William Yu, nhà kinh tế học của UCLA, người tiến hành nghiên cứu cho biết.

Trong nghiên cứu, ông Yu so sánh tỷ lệ vô gia cư và chi phí nhà ở tại tất cả 50 tiểu bang, cộng với Washington, D.C. Tỷ lệ cá nhân vô gia cư, so với tổng dân số, cao nhất ở thủ đô, tiếp theo là Hawaii, New York và California.

Tỷ lệ người vô gia cư không được che chở là cao nhất ở Hawaii, California, Oregon và Nevada.

Bên cạnh đó, ông Yu lưu ý các yếu tố khác góp phần vào tình trạng vô gia cư. Ông trích dẫn dữ liệu năm 2017 cho thấy 26% số người vô gia cư California mắc bệnh tâm thần nặng, 18% sử dụng lạm dụng các loại thuốc, 9% là cựu chiến binh và 24% là nạn nhân của lạm dụng.

"Những yếu tố cá nhân này tương tác với việc giá nhà ở tăng cao dẫn đến tăng người vô gia cư", ông Yu viết.

Ngọc Ánh/Tinnuocmy.com
California có ngân sách mới $139 tỉ, thêm $500 triệu giúp người vô gia cư

California có ngân sách mới $139 tỉ, thêm $500 triệu giúp người vô gia cư

Quốc Hội tiểu bang California hôm Thứ Năm, ngày 14 Tháng Sáu, thông qua ngân sách trị giá $139 tỉ, sử dụng một phần mức thặng dư lớn lao trong tiền thuế thu được để chi cho các chương trình giúp đỡ người vô gia cư, an sinh xã hội, chăm sóc trẻ nhỏ, tài trợ thêm cho giáo dục, trong khi vẫn để dành được một số tiền cho quỹ dự phòng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất