Chính phủ đóng cửa, nhân viên khí tượng cũng làm việc không lương

Vì chính phủ liên bang đóng cửa, nhiều nhân viên chính phủ phải làm việc không lương, trong đó có các nhà khí tượng học.

01:30 15/01/2019

Theo đài ABC7, các nhà khí tượng học của cơ quan National Weather Service (NWS) phải quan sát, dự báo thời tiết mưa bão trong những ngày sắp tới ở Nam California và không được nhận tiền lương.

Nhà khí tượng học Eric Boldt cho biết mọi trạm khí tượng sẽ có người làm liên tục, sẽ quan sát và đưa ra báo động liên tục cho cư dân trong những ngày mưa.

NWS ở Los Angeles sẽ tăng cường gấp đôi nhân viên trong những ngày bão sắp tới. Những người này sẽ làm việc ngoài giờ, nhưng không được nhận lương cho đến khi chính phủ hoạt động lại.

Ông Boldt cho rằng NWS ở Los Angeles nên tiếp tục cho nhân viên làm việc để có thể dự báo thời tiết và đưa ra báo động cho cư dân ở Nam California.

Không chỉ có nhân viên khí tượng, người của Tuần Dương Hoa Kỳ và cảng ở Los Angeles cũng phải làm việc để đề phòng mưa bão, nhưng cũng không có lương. 

Tags:
Nhân viên McDonald's Mỹ bật khóc khi được khách hàng tặng xe hơi

Nhân viên McDonald's Mỹ bật khóc khi được khách hàng tặng xe hơi

Bà Vicki Anderson chỉ nhờ người khách quen tìm hộ một chiếc xe hơi giá rẻ nhưng được ông tặng món quà bất ngờ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất