Chính quyền Trump công bố chương trình đẩy mạnh kinh tế Mỹ trong 10 năm tới

Trong báo cáo thường niên, Hội đồng Cố vấn Kinh tế cho biết nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng với tốc độ ít nhất 3%/năm trong 10 năm tới, nhờ việc cắt giảm thuế và những thay đổi luật pháp trong năm 2017, theo Fox Business.

09:30 24/02/2018

Chủ tịch Hội đồng Kevin Hassett nói với các phóng viên vào hôm thứ Tư (21/2) rằng: “Với việc cắt giảm thuế và thủ tục hành chính, chính quyền dự kiến tốc độ tăng trưởng trung bình 3% hàng năm cho đến năm 2028 so với mức tăng trưởng 2,2% nếu không cắt giảm và thay đổi”.

Ông Hassett nói thêm rằng, về lâu dài, mức tăng trưởng sẽ tăng hơn 3,8% nếu các khoản dự phòng chi phí được giữ nguyên không thay đổi, và sẽ tăng hơn 2,9% nếu các khoản dự phòng chi phí này hết hiệu lực sau 5 năm.

Mức tăng trưởng GDP bình quân trong năm 2017 là 2,3%, so với 1,5% trong năm trước đó, và rất đáng tự hào khi trong 2 quý liên tiếp tăng trên 3%. Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ đã tăng thêm 2,2 triệu việc làm, bao gồm 189.000 việc làm trong lĩnh vực chế tạo, và 53.000 việc làm trong ngành khai thác mỏ.

Trong lời nói đầu của báo cáo, Tổng thống Donald Trump viết: “Các yếu tố chính thúc đẩy chương trình, chính sách cho tăng trưởng của chính quyền của tôi, [bao gồm] cắt giảm thuế, cải cách thuế và bãi bỏ nhanh chóng các qui định [bất hợp lý], đã tạo niềm tin to lớn trong nền kinh tế, và sự lạc quan này sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa.

Theo thư ký báo chí Nhà Trắng, nền kinh tế sẽ còn phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Nhờ việc cải cách toàn diện thuế thu nhập doanh nghiệp của chính quyền Tổng thống Trump, cụ thể giảm 14 điểm phần trăm đối với thuế xuất liên bang, và cho phép các doanh nghiệp, tính chi phí toàn bộ cho các khoản đầu tư, Hội đồng lạc quan rằng lương của người lao động sẽ tăng 4.000 USD. Hội đồng Cố vấn Kkinh tế cũng lưu ý rằng do kết quả của Đạo luật Việc làm và Cắt giảm Thuế, mà Tổng thống Trump đã ký vào tháng 12/2017, 350 công ty đã “công bố những khoản đầu tư hàng tỷ vào nhà máy và thiết bị ở Mỹ”, cùng với nỗ lực mang lại lợi ích mới cho người lao động.

Tiếp tục thực hiện chương trình cho phát triển

Ngoài việc giải thích các lợi ích kinh tế có liên quan đến Đạo luật Việc làm và Cắt giảm Thuế, Nhà Trắng đã trình bày chi tiết các sáng kiến trong tương lai mà họ cho rằng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của Mỹ, bao gồm kế hoạch đầu tư cho cơ sở hạ tầng trị giá 1,5 nghìn tỷ USD. Gần đây, chính quyền liên bang cam kết chi 200 tỷ USD cho nỗ lực này, và dựa rất nhiều vào các bang để thu hút đầu tư tư nhân bên ngoài, để tài trợ cho các dự án lớn. Kế hoạch nhằm hợp lý hóa quá trình cấp giấy phép, trong thời gian ít hơn 2 năm.

Đảm bảo các thỏa thuận thương mại công bằng và ‘có đi có lại’, trong đó bao gồm thương lượng lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA ) và Hiệp định Thương mại tự do Mỹ – Hàn, là một ưu tiên hàng đầu nữa của Nhà Trắng. [Tuy nhiên] Nhà trắng không có một ám chỉ nào đến “thuế có đi có lại” mà tổng thống đã đề cập đến vào tuần trước.

Theo Nhà Trắng, trong danh sách những việc phải làm là cải thiện tình trạng an ninh mạng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hành vi trộm cắp, gây thiệt hại cho nước Mỹ từ 185,7 tỷ đến 557,1 tỷ USD, tương đương với từ 1% đến 3% GDP mỗi năm.

Thanh Hiền

Tags:
Tiếp vụ cô gái Việt bị thiêu sống ở Anh: Hé lộ tin nhắn sa đọa của nghi phạm

Tiếp vụ cô gái Việt bị thiêu sống ở Anh: Hé lộ tin nhắn sa đọa của nghi phạm

Nhiều chi tiết rùng rợn đang dần được hé lộ từ phiên tòa xét xử vụ án mạng liên quan tới một phụ nữ trẻ người Việt Nam, thi thể được tìm thấy trong một chiếc xe cháy tại Anh.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất