Chính quyền Trump đệ đơn về luật 'sinh ra ở Mỹ là công dân Mỹ' lên tòa tối cao

Bộ Tư pháp Mỹ đệ đơn lên Tòa án Tối cao, đề nghị chống lại nỗ lực chặn sắc lệnh xóa bỏ quyền công dân cho người sinh ra tại Mỹ.

11:22 14/03/2025

Trong đơn gửi Tòa án Tối cao Mỹ ngày 13/3, Bộ Tư pháp yêu cầu thu hẹp phạm vi lệnh cấm quy mô toàn quốc mà các thẩm phán liên bang ở Washington, Massachusetts và Maryland ban hành, trong đó chặn thực thi sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về bãi bỏ quyền công dân cho người sinh ra tại Mỹ.

Thay vào đó, chính quyền nói rằng lệnh cấm chỉ nên giới hạn với từng nguyên đơn trong các vụ kiện tại ba bang trên. Sarah Harris, quyền tổng biện lý sự vụ tại Bộ Tư pháp Mỹ, mô tả đây là "yêu cầu khiêm tốn" và bà cũng không đề nghị Tòa án Tối cao ra phán quyết về việc xóa bỏ quyền công dân cho người sinh ra tại Mỹ có hợp hiến hay không.

"Các lệnh cấm tạm thời đã ngăn cản nỗ lực thực thi sắc lệnh hành pháp được ký trong ngày đầu của chính quyền. Tòa nên giới hạn phạm vi của những lệnh cấm tạm thời có ý định bao trùm tất cả mọi người trên cả nước. Tòa án Tối cao có thẩm quyền để giới hạn những lệnh cấm đó", bà nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại  hôm 7/3. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hôm 7/3. Ảnh: AFP 

Bộ Tư pháp Mỹ cũng nhấn mạnh chính sách về quyền công dân theo nơi sinh đã "tạo động lực mạnh mẽ" cho nhập cư bất hợp pháp, nhấn mạnh nó đã dẫn đến hoạt động "du lịch sinh nở", khi nhiều phụ nữ mang thai đến Mỹ sinh con để đảm bảo quyền công dân cho con họ.

Theo sắc lệnh được Tổng thống Trump ký ngày 20/1, chỉ vài giờ sau khi tuyên thệ nhậm chức, chính quyền liên bang sẽ không cấp hộ chiếu, giấy chứng nhận quốc tịch hoặc các giấy tờ khác cho trẻ em có mẹ đang ở Mỹ bất hợp pháp hoặc tạm thời, và có cha không phải là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân.

Sắc lệnh ban đầu dự kiến có hiệu lực từ ngày 19/2, nhưng bị nhiều thẩm phán liên bang chặn thực thi trên toàn quốc.

Tu chính án thứ 14 mà phê chuẩn năm 1868 nêu rõ "tất cả những người sinh ra hoặc nhập tịch vào Mỹ, chịu sự quản lý của Mỹ, đều là công dân Mỹ và bang nơi họ cư trú". Chính sách này nhằm đảm bảo rằng con cái của những nô lệ được đưa tới Mỹ trái với ý muốn của họ đều được công nhận là công dân Mỹ.

Thẩm phán John Coughenour, người thụ lý vụ kiện ở Washington, mô tả sắc lệnh của "hoàn toàn vi hiến".

Tòa án Tối cao do phe bảo thủ chiếm ưu thế, trong đó có ba thẩm phán từng do ông Trump đề cử.

Theo Vnexpress

Tags:
Người Mỹ khó chịu với tiền boa

Người Mỹ khó chịu với tiền boa

Người Mỹ khó chịu với tiền boa

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất