Chú chó hoang 10 năm không nơi nương tựa đã đổ bệnh, nhưng vận may đã mỉm cười khi ân nhân đến

Chú chó đáng thương này đã lang thang trong suốt 10 năm mà không hề có một nơi nương tựa. Vì phải một mình vật lộn để mưu sinh vẻ ngoài của nỏ trở nên vô cùng xấu xí, thậm chí còn có dấu hiệu của sự nhiễm bệnh.

10:33 15/03/2023

Mái ấm ANNA, nơi cưu mang và cứu sống nhiều chú chó đáng thương mới đây đã tiếp nhận một chú chó vô cùng đáng thương. Nó được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch và gần như khó để có thể cứu sống. Sĩ quan Duckett đã có một ngày làm việc bận rộn, nhưng trường hợp cuối ngày mới thực sự là ca khiến anh ấy ám ảnh. Một ví dụ đặc biệt nghiêm trọng về việc bỏ bê động vật mà họ hiếm khi thấy được.

Chú chó khi được tìm thấy

Đây là một chú chó thuộc giống chó cao cấp, họ đặt tên cho chú là Junior. Có lẽ Junior đã trải qua những tháng ngày thật sự khủng khiếp trước khi gặp được đội cứu hộ.Sau khi mang chú chó vào, tiến sĩ Crystal Franklin và những thành viên khác trong nhóm đã mang chú chó đi kiểm tra tình hình sức khỏe tại Trung tâm sức khỏe ANNA để họ có thể đưa ra phác đồ điều trị thích hợp và hiệu quả nhất.

Bộ lông đã lâu ngày không được cắt tỉa

Sau nhiều năm bị bỏ rơi, bộ lông của chú chó đã dài tới mức quấn cả vào chân, khiến cho Junior vô cùng khó khăn trong việc di chuyển, thậm chí nó còn có nguy cơ bị mất tuần hoàn ở chân. Thêm vào đó, vì không được cắt tỉa lông thường xuyên để loại bỏ những sợi lông đã rụng, cơ thể Junior trở nên bẩɴ ᴛʜỉᴜ và người ta còn thấy những con ɢɪòɪ bò ra từ khắp chân của nó.

Tình hình sức khỏe của Junior

Junior được dự đoán là trên 10 tuổi và tình hình của nỏ thực sự rất tệ. Junior không được mặc quần áo và cơ thể phủ đầy phân và nước tiểu của chính mình nên nó bốc mùi khủng khiếp, móng chân mọc rất dài, nhân viên trạm cứu hộ nhìn thấy hai vết bỏng ở chân và bụng của nó. Hơn nữa nó còn bị mất gần như toàn bộ răng và chỉ còn lại một chiếc duy nhất.

Hàm răng của Junior chỉ còn lại một chiếc

Hiện tại Junior đang được điều trị tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe tại trại động vật, tuy nhiên họ mong muốn sẽ tìm được một người chăm sóc đặc biệt vì tình hình của Junior hồi phục khá chậm.Chú chó vẫn còn đau và đang phải uống thuốc giảm đau để cảm thấy dễ chịu hơn. Mặc dù vậy, tâm trạng của Junior đã ổn hơn rất nhiều sau một khoảng thời gian điều trị. Chú chó đã bắt đầu hòa đồng hơn và biết vẫy đuôi khi gặp mọi người.

Tags:
Chú chó bị chôn nửa người trên vũng nhựa đường, chỉ còn biết sủa yếu ớt để cầu cứu người xung quanh

Chú chó bị chôn nửa người trên vũng nhựa đường, chỉ còn biết sủa yếu ớt để cầu cứu người xung quanh

Chú chó được phát hiện khi nửa người của nó bị chôn dưới lớp nhựa đường, lúc này nó chỉ còn biết sủa yếu ớt để cầu cứu người xung quanh.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất