Chủ tiệm trang sức dàn cảnh bị cướp 1,9 triệu USD

Chủ một tiệm trang sức nổi tiếng dàn cảnh cửa hàng của mình bị cướp hơn 1,9 triệu USD, nhằm lừa công ty bảo hiểm.

16:08 09/05/2023

Michel Elias Germani, 65 tuổi, đã khai với cảnh sát rằng ông và một nữ nhân viên bị hai kẻ cướp dùng dao đe dọa tại cửa tiệm trang sức Germani ở tòa nhà Queen Victoria, Sydney hồi tháng 1. Theo Germani, kẻ cướp đã mở két sắt cửa tiệm, trói ông cùng nhân viên cửa hàng và rời đi với lượng trang sức trị giá hơn 1,9 triệu USD.

Michel Elias Germani trong một sự kiện tại tiệm trang sức của mình. Ảnh: ABC
Michel Elias Germani trong một sự kiện tại tiệm trang sức của mình. Ảnh: ABC

Cảnh sát Sydney hồi tháng 4 bắt hai nghi phạm Shanel Tofaeono, 37 tuổi và Mounir Helou, 57 tuổi. Tuy nhiên, các điều tra viên sau đó phát hiện có điểm không hợp lý trong vụ cướp và ra quyết định bắt Germani vào ngày 8/5.

Germani trình diện trước tòa án địa phương Downing Center vào ngày 9/5 và bị cáo buộc "lên kế hoạch và điều phối vụ cướp, cố gắng lừa đảo công ty bảo hiểm". Trong khi đó người nhân viên bị trói cùng Germani không biết về sự việc và bị sang chấn tâm lý.

Thương hiệu trang sức do Germani sáng lập nổi tiếng từ năm 1988. Hãng này từng thiết kế trang sức cho Công nương Diana và hoàng gia Arab Saudi.

Tags:
Hậu quả của những người không lập di chúc

Hậu quả của những người không lập di chúc

John Powers và vợ đã hẹn luật sư để lập di chúc vào tháng 11 năm ngoái, nhưng một tuần trước ngày hẹn, bà đột ngột qua đời trong một tai nạn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất