Chuyến đi 3 tháng tiết kiệm hàng trăm USD nhờ trông nhà hộ

Nữ du khách Mỹ cho biết ở nhà người địa phương thay vì thuê khách sạn, ví tiền của cô đã được "tiết kiệm một cách thần kỳ".

15:06 11/05/2023

Hannah Docter-Loeb, đến từ Washington D.C, Mỹ, chia sẻ trên Insider ngày 8/5 về mẹo tiết kiệm "hàng trăm USD" trong chuyến du lịch tự túc châu Âu 3 tháng. Đó chính là việc đăng ký ở trông nhà hộ người dân địa phương.

Loeb ở Barcelona trong chuyến du lịch châu Âu 3 tháng. Ảnh: Insider
Loeb ở Barcelona trong chuyến du lịch châu Âu 3 tháng. Ảnh: Insider

Trước khi du lịch, một người bạn gửi cho Loeb đường link kết nối du khách với những người sẵn sàng cho ở nhờ nhà. Khách sẽ được ở nhờ nhà người dân địa phương miễn phí (trong lúc chủ đi vắng) và thay họ chăm sóc vật nuôi. Để tạo ấn tượng với những người sẽ cho ở nhờ, Loeb đầu tư cho việc khai sơ yếu lý lịch chu đáo. Sau đó, cô tìm kiếm thông tin về những người đang đăng tìm người trông nhà giúp, lọc địa điểm theo thời gian phù hợp cô muốn ghé thăm và xem các bài đánh giá về chủ nhà.

Trước khi rời Mỹ, Loeb liên hệ được ở miễn phí tại Scotland, Anh và Hà Lan. Loeb mất 130 USD đóng phí để trở thành hội viên của ứng dụng này. Đổi lại, suốt chuyến đi, cô tiết kiệm được tiền thuê phòng khách sạn.

"Tôi đã có 45 đêm ở miễn phí trong 3 tháng", cô nói. Nơi cô tiết kiệm được nhiều tiền thuê phòng nhất là ở Amsterdam, Hà Lan. "Tôi đã ở đó 25 đêm miễn phí", cô nói. Nữ du khách chia sẻ thêm, cô không thể đủ khả năng ở Amsterdam lâu đến thế nếu phải thuê phòng, dù là ký túc xá vì nơi này đánh thuế du khách qua đêm cao nhất châu Âu.

Cô tự nấu ăn khi ở nhờ nhà để giảm chi phí. Ảnh: Insider
Cô tự nấu ăn khi ở nhờ nhà để giảm chi phí. Ảnh: Insider

Ngoài tiền phòng, cô tiết kiệm thêm bằng cách chủ yếu nấu các bữa ăn thay vì mua sẵn. Mỗi ngôi nhà được ở miễn phí đều có bếp (do là nhà dân) với đầy đủ gia vị, dầu và những đồ cần thiết để nấu nướng. Khi ở những nơi này, Loeb tranh thủ nấu ăn.

Những người cho cô ở nhà được miêu tả "rất hào phóng". Họ thậm chí khuyến khích cô sử dụng mọi thứ họ có sẵn trong tủ lạnh. Nhiều người còn chất đầy đồ ăn trong tủ lạnh trước khi Loeb đến.

Cũng trong những ngày ở nhờ nhà, Loeb có thể dùng internet miễn phí. Cô không mất tiền ra quán cà phê ngồi để dùng mạng, do công việc chủ yếu làm trên máy tính. Điều này đã giúp cô tiết kiệm được một số tiền.

Ở nhờ nhà dân cũng giúp cô tiết kiệm tiền giặt, là quần áo. Những nơi cô ở đều có máy giặt và cô được phép dùng tùy ý. Bên cạnh đó, cô cũng tiết kiệm được tiền mua xà phòng, các chất tẩy rửa.

Những nơi cô ở chủ yếu là khu dân cư, vùng ngoại ô, không nhiều khách du lịch. Vì vậy, cô có thể trải nghiệm cuộc sống theo cách giống người dân địa phương, tránh được các bẫy du lịch.

Nơi Loeb ở nhờ thường là ngoại ô. Do đó, cô không gặp nhiều khách du lịch và tránh xa được các khu du lịch đắt đỏ. Ảnh: Insider
Nơi Loeb ở nhờ thường là ngoại ô. Do đó, cô không gặp nhiều khách du lịch và tránh xa được các khu du lịch đắt đỏ. Ảnh: Insider

Có nhiều cách để khám phá thế giới, tùy vào khả năng tài chính của từng người để quyết định đó là chuyến đi xa xỉ hay đơn giản. Còn với Loeb, cô muốn chia sẻ kinh nghiệm mới này như một gợi ý giúp bất kỳ ai muốn tìm kiếm một cách du lịch "độc đáo nhưng tốn ít tiền".

Cô cũng lưu ý mọi người nên có trách nhiệm khi trông nhà giúp người khác, bên cạnh đó, ở nhờ nhà người khác cũng hơi ngại ngần lúc ban đầu. Nhưng đổi lại, cô có sự thoải mái và tiết kiệm hơn. Loeb dự kiến trong các chuyến du lịch tới, cô sẽ tiếp tục sử dụng mẹo du lịch ở nhờ nhà dân này.

Tags:
Nghệ sĩ miền Nam đại kị 1 câu nói khi đang make-up, chỉ nghe thấy là tẩy trang ngay

Nghệ sĩ miền Nam đại kị 1 câu nói khi đang make-up, chỉ nghe thấy là tẩy trang ngay

Những điều mang yếu tố tâm linh này được giới nghệ sĩ rất coi trọng trong hoạt động nghề nghiệp để bảo đảm mọi công việc của họ diễn ra suôn sẻ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất