Chuyên Gia: Siêu bão Surigae đủ sức phá tan 220 liên chiến thuyền Trung Quốc ở Trường Sa

Sáng nay, 18/4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau yêu cầu sẵn sàng phương án ứng phó với siêu bão Surigae.

07:00 21/04/2021

Siêu bão Surigae là cơn bão rất nguy hiểm, cần đề phòng trường hợp bão đổi hướng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Biển Đông, nơi có nhiều tàu thuyền khai thác hải sản đang hoạt động.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, siêu bão Surigae đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines với sức gió cấp 17, tương đương sức gió từ 200 – 220km/giờ, giật trên cấp 17.

Chuyên gia Khí tượng Nguyễn Ngọc Huy hi vọng siêu bão sẽ đi theo đường màu vàng và không vào đất liền (ảnh: Facebook).

Trên trang Facebook cá nhân, dựa trên các phân tích, chuyên gia khí tượng Nguyễn Ngọc Huy mong rằng, bão sẽ không đi vào đất liền. Vị chuyên gia này cho hay, việc hình thành siêu bão sớm như thế này cũng cho thấy một mùa thiên tai khó đoán định và nhiều bất ngờ.

Ông Huy chia sẻ nhận định về sức mạnh siêu bão với những người theo dõi và bình luận rằng, siêu bão này đủ sức phá tan tành 220 liên chiến thuyền của Trung Quốc đang đậu ở bãi Ba Đầu.

Tags:
Tổng quan cuộc sống ở Mỹ từ góc nhìn của du học sinh Việt Nam

Tổng quan cuộc sống ở Mỹ từ góc nhìn của du học sinh Việt Nam

Trong bài viết hôm nay, mình với tư cách là một người đã có kinh nghiệm sống, học tập và làm việc tại Mỹ, sẽ chia sẻ về cách sống, văn hóa, con người, giao thông và việc làm tại Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất